Nghiêm chính thanh minh

[MINH HUỆ 21-8-2009]Vào năm 1999, tôi tin các lời dối gạt của ĐCSTQ thóa mạ Pháp Luân Công. Tôi có nói một vài lời bất kính về Pháp Luân Công và người sáng lập là Sư Phụ Lý. Có lúc tôi thậm chí rất ghét Pháp Luân Công. Qua các lời nói của các học viên Pháp Luân Công về sự thật và xem các băng thâu hình Pháp Luân Công, tôi hiểu được rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Đặc biệt là từ khi đọc Cửu Bình, tôi đã hiểu ĐCSTQ là một tà đảng. Tôi cũng hiểu rằng vì bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã phạm một tội ác tày trời. Tôi tuyên bố nghiêm túc rằng, “Mọi điều mà tôi đã nói trước đây mà bất kính đối với Sư Phụ Lý là hủy bỏ. Tôi nói lên nơi đây sự hối hận sâu xa của tôi với Sư Phụ Lý. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công và kỳ công cứu độ chúng sinh của họ.

Chang Xuemeng, ngày 20 tháng 7 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/1/110484.html
Đăng ngày 29-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share