Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2020] Một người dân ở thành phố Trầm Giang, tỉnh Quảng Đông đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 10 năm 2019, bà Vương Thủy Thành (hay còn gọi là Vương Hoa Mai) bị bắt giữ. Ngày 22 tháng 10, luật sư tới gặp mặt bà tại Trại tạm giam khu Pha Đầu và biết rằng bà đang tuyệt thực để phản đối sự bức hại.

Gia đình bà Vương thường xuyên tới đồn công an và trại tạm giam địa phương để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng họ lại bị các nhà chức trách sách nhiễu và đe dọa.

Viện kiểm sát khu Xích Khảm trả lại vụ án của bà Vương cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát lại tiếp tục trình vụ án một lần nữa, viện kiểm sát đã truy tố bà và chuyển vụ án của bà tới Tòa án khu Xích Khảm.

Hiện tại, trại tạm giam đã cấm luật sư của bà Vương gặp mặt bà với lý do dịch bệnh virus Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184327.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share