Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Ân

[MINH HUỆ 19-04-2020] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992 tại Trung Quốc. Rất nhiều người tham gia thực hành môn tu luyện này đã trở nên khỏe mạnh hơn, giá trị đạo đức của họ được nâng cao. Thông qua khẩu truyền, Pháp Luân Công đã nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên đã đổ về Văn phòng Kháng cáo Quốc gia gần Trung Nam Hải trên phố Phủ Hữu sau khi biết tin cảnh sát chống bạo động ở Thiên Tân đã đánh đập và bắt giữ các học viên. Các học viên từ khắp mọi miền Trung Quốc đã đến để thỉnh nguyện ôn hòa yêu cầu chính phủ thả 45 học viên đang bị giam giữ ở Thiên Tân. Thủ tướng thời bấy giờ đã gặp mặt một nhóm học viên và sự việc được giải quyết một cách thỏa đáng. Sự kiện kết thúc vào buổi tối ngày hôm đó, và sau này được gọi là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

6e78eccc6ccb8e2443bceb884d486c0e.jpg

10.000 học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh nhằm yêu cầu thả 45 học viên bị giam giữ ở Thiên Tân vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong ôn hòa, không hề có tiếng la hét hay bất kỳ một biểu ngữ nào. Mọi người đến đó chỉ để giải thích cho chính phủ biết sự thật về Pháp Luân Công, với hy vọng họ có thể có lại một môi trường an toàn để thực hành môn tu luyện và các cơ quan chính phủ sẽ chấm dứt việc ngược đãi các học viên. Không ai gây ồn ào hay cản trở giao thông. Các học viên đứng trên vỉa hè, người đọc sách, người luyện công. Sau khi rời đi, các học viên còn dọn tuyến phố sạch đến mức không còn đến một mẩu giấy vụn. Nhiều người chứng kiến cuộc thỉnh nguyện này đã ca ngợi những giá trị đạo đức cao đẹp của các học viên, và họ thấy được niềm hy vọng cho tương lai của Trung Quốc.

Pháp Luân Công trở nên phổ biến tại Đài Loan sau khi truyền thông đưa tin về cuộc kháng nghị 25 tháng 4 ở Trung Quốc

Ngay ngày hôm sau, các tờ báo tại Đài Loan đã rầm rộ đưa tin về sự việc này. Nhiều người bắt đầu tìm kiếm các điểm luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan. Bởi nhiều người Đài Loan cho rằng “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói nó là xấu, thì chắc chắn nó là tốt.” Giống như những chiếc măng tre đâm trồi sau cơn mưa mùa xuân, rất nhiều người đã đến tập Pháp Luân Công. Các lớp học Pháp Luân Công 9 ngày được tổ chức trên khắp Đài Loan với số người tham dự trung bình mỗi lớp lên đến 70 người. Những tình nguyện viên thời bấy giờ cho biết, mỗi lớp cần đến hai chiếc tivi để mở các bài giảng.

b54057edb25390137c48a077b5a9e269.jpg

Các phương tiện truyền thông tại Đài Loan rầm rộ đưa tin về sự kiện ngày 25 tháng 4

Nhiều người ở hải ngoại đã biết đến Pháp Luân Công thông qua sự kiện kháng nghị 25 tháng 4. Sức mạnh của đức tin của các học viên cùng hành xử của họ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhiều người. Một số lượng lớn người bước vào tu luyện và đặt nền móng cho Pháp Luân Công tại Đài Loan.

95405edd7dbf9205298ab8a35ecda7d7.jpg

Ủy ban Thể thao Thành phố Đài Nam mời các học viên địa phương đến trình diễn tiết mục “hàng nghìn người biểu diễn luyện công” trong chương trình khai mạc của lễ hội thể thao diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2004

Những lợi ích rõ rệt trong việc cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức nhờ thực hành Pháp Luân Công đã thu hút rất nhiều người Đài Loan. Chỉ thông qua khẩu truyền, Pháp Luân Công đã trở thành một cái tên quen thuộc. 1.000 điểm luyện công đã được lập ra tại hơn 300 thị trấn và thôn làng trên hòn đảo chính này, và trên các quần đảo khác như Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. Hiện nay, số lượng học viên tại Đài Loan ước tính lên đến hàng trăm nghìn người, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc.

b94a10f21dc2faab0bafbc0f478c5c05.jpg

6.000 học viên hội tụ bên ngoài Phủ Tổng thống Đài Loan hôm 17 tháng 11 năm 2012 để xếp đồ hình Pháp Luân cùng dòng chữ “Pháp Chính Càn Khôn”

Các bài giảng của Pháp Luân Công yêu cầu các học viên hành xử chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân trong mâu thuẫn với người khác, và lúc nào cũng luôn nghĩ đến người khác trước. Nhờ vậy, có rất nhiều ví dụ về việc các học viên đã trở thành người tốt hơn trong công việc, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình và sống hòa thuận với hàng xóm của họ.

a88edbc39ab76134911f07c5607f59d0.jpg

Các học viên tại miền Bắc Đài Loan tổ chức một cuộc họp báo và luyện các bài công pháp tại Quảng trường Tòa Thị chính Đài Bắc để kỷ niệm lần thứ 20 cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4, hôm 21 tháng 4 năm 2019

Quảng bá Pháp Luân Công ở Đài Loan

Sau khi được trải nghiệm những lợi ích của môn tu luyện, nhiều học viên đã thành lập các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc của mình. Hội Pháp Luân Công tại Tòa án Tối cao Đài Loan đã được khởi xướng và phê duyệt vào giữa tháng 10 năm 2009. Tòa án Tối cao Đài Loan phối hợp với các cơ quan chính phủ khác như Cục Ngoại Thương, Hải Quan Đài Loan, Phòng Công tố viên Quận Đào Viên, và Cục Cảnh sát Thành phố Cơ Long thành lập Hội Pháp Luân Công.

Các học viên cũng thường xuyên giới thiệu pháp môn tại các buổi hội thảo của các giáo viên, những hội thảo như vậy có đến hàng trăm cán bộ giảng dạy tham dự. Nhiều vị hiệu trưởng, thanh tra giáo giục, giám sát viên và các giáo viên đã trở thành học viên thông qua những sự kiện đó. Tại Hội nghị Sức khỏe và Nâng cao Thể chất Quận Đài Nam diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2009, Pháp Luân Công đã được chọn là một trong những môn tập luyện có lợi cho sức khỏe để quảng bá tại 31 thị trấn và thành phố trong quận. Đây là kế hoạch quảng bá Pháp Luân Công đầu tiên do chính quyền của một quận ở Đài Loan thực hiện và đã nhận được nhiều sự quan tâm.

3ab7f995416513c5099877cbf7b9d22b.jpg

Gần 100 nhân viên ở Cục Y tế Đài Nam và Phòng Dịch vụ Xã hội học Pháp Luân Công

Ngoài ra, các giáo sư, nghiên cứu sinh, và các sinh viên ở các trường đại học trên khắp Đài Loan bao gồm Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại Học Quốc gia Trung Hưng, Đại học Quốc gia Trung Chính, Đại học Trung Sơn, Đại học Quốc gia Nghi Lan, và Đại học Quốc gia Đông Hoa thực hành Pháp Luân Công. Các học viên thường xuyên tổ chức các trại hè cho học viên trẻ trên khắp lãnh thổ Đài Loan để giới thiệu các giáo lý của pháp môn cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình giảng dạy và nhiều hoạt động hấp dẫn.

bdd370c70baf800353c10829d339c9f4.jpg

Trại hè thiếu niên Pháp Luân Đại Pháp diễn ra tại trường Đại học Quốc gia Trung Chính từ ngày 23 đến 26 tháng 8 năm 2018. Người tham gia đến từ các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại hơn 20 trường đại học

Bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc

Đố kỵ với sự phổ biến của pháp môn, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Để tiêu diệt pháp môn này, chế độ cộng sản Trung Quốc đã bịa đặt những lời dối trá, như vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Các học viên đã bị tra tấn bằng rất nhiều phương thức như tạm giam, tẩy não, đánh đập, sốc điện, tiêm các loại thuốc hủy hoại hệ thần kinh, và thậm chí là mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn đang sống. Cho đến nay, có ít nhất 4.300 trường hợp tử vong đã được xác nhận, trong khi vô số người khác đã bị bắt và bị tống giam trong các nhà tù, trại lao động, trung tâm tẩy não, và bệnh viện tâm thần. Cuộc đàn áp tàn bạo này đã khiến cho vô số người bị tàn tật, bị buộc phải nghỉ học, bị mất việc, và buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, dẫn đến rất nhiều gia đình tan vỡ.

3560fa0a504e214a2152e2094b7c9f58.jpg

Phó giáo sư Chu Hàng của trường Đại học Bách Khoa Đại Liên đã bị liệt và mất trí sau khi ông bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công

c1b1cf92febe9e79657b1b7f6554cf9b.jpg

Anh Đổng Minh, một học viên Pháp Luân Công, đã bị sa thải vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bức ảnh cho thấy một văn bản chính thức do cơ quan của anh là Viện Khoa học và Công nghệ Thông tin tỉnh Cát Lâm ban hành để thông báo cho anh rằng tiền lương của anh bị giữ lại, anh bị sa thải và bị đuổi khỏi nơi cư trú mà cơ quan anh cung cấp.

Pháp Luân Công được tôn trọng và ủng hộ tại Đài Loan

Chỉ cách có một eo biển và có chung tổ tiên và văn hóa với Trung Quốc, nhưng các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan lại trong một tình huống hoàn toàn khác. Người dân ở mọi thành phần trong xã hội như bác sỹ, luật sư, giáo viên, quan chức chính phủ, sinh viên, cảnh sát, thương gia, nội trợ, v.v. đều có thể thực hành Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp được mọi cấp chính quyền của Đài Loan hết sức kính trọng, và cũng được nhiều cộng đồng địa phương ủng hộ.

4368d865c4c25c550ef245184afadd8c.jpg

Hiệp hội Luật sư Đài Loan ban hành một tuyên bố ủng hộ việc truy tố Giang Trạch Dân vào ngày 25 tháng 10 năm 2003.

da015b0c412665082883fc6f7647ff84.jpg

Hội đồng Quận Hoa Liên ban hành tuyên bố chúc mừng các học viên nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, hôm 12 tháng 5 năm 2002.

Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhưng trái lại, môn tu luyện này đã thu hút được sự quan tâm của người dân Đài Loan sau sự kiện kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 và tiếp tục trở nên phổ biến trên khắp hòn đảo này. Thái độ đối với môn thiền định ở bên hai bờ của eo biển có sự khác biệt to lớn. Điểm chung là những người tốt trên hai bờ eo biển đều chân thành hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và người dân ở Trung Quốc sẽ lại có thể được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/403954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/25/184196.html

Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share