Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Gần đây một cư dân thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh đã kháng cáo và hiện đang chờ phiên tòa trung thẩm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, cảnh sát Quảng Đông và cảnh sát của tỉnh Quảng Tây đã phối hợp bắt giữ anh Thái Thanh, 38 tuổi, một kỹ sư cao cấp, tại Nam Ninh, tỉnh Quảng. Anh Thái bị đưa về Thiều Quan và bị giam trong Trại tạm giam quận Vũ Giang.

Hiện tại chưa rõ lý do tại sao anh Thái lại tới Nam Ninh, nhưng có khả năng cảnh sát đã phát hiện ra anh thông qua mạng lưới giám sát và kỹ thuật nhận diện khuôn mặt khổng lồ của Trung Quốc. Anh Thái bị liệt vào danh sách đen của cảnh sát bởi năm 2015 anh đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản, tội phát động bức hại Pháp Luân Công.

Các sách Pháp Luân Đại Pháp, điện thoại di động, và máy tính của anh Thái bị tịch thu. Những tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công trong máy tính của anh, trong đó có phần mềm anh sử dụng để vượt qua tưởng lửa Internet của Trung Quốc, đã được sử dụng làm bằng chứng truy tố chống lại anh.

Cảnh sát nói rằng anh Thái có thể sẽ chỉ bị kết án nửa năm đến một năm nếu anh nhận tội. Tuy nhiên, anh từ chối làm theo và đã bị Tòa án quận Khúc Giang kết án bốn năm tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2019 và phạt 10.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/403991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184204.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share