Bài viết của phóng viên báo Minh huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Tòa án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu ở tỉnh Liêu Ninh gần đây đã giữ nguyên án tù đối với một cư dân địa phương vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Niếp Tinh bị bắt giữ sau khi tan làm vào ngày 24 tháng 9 năm 2019. Bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thái Hòa vào ngày 13 tháng 12 năm 2019 và bị kết án 2,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào ngày 29 tháng 12.

Với tư cách là người đại diện hợp pháp của bà Niếp Tinh, mẹ bà Niếp đã sớm đệ đơn kháng cáo lên tòa án sơ thẩm. Gần đây, mẹ bà Niếp mới phát hiện rằng mãi đến ngày 7 tháng 3 năm 2020, khi đã quá thời hạn kháng cáo vài tháng, thẩm phán mới chuyển tiếp kháng cáo của bà lên tòa án trung cấp.

Mặc dù thẩm phán của tòa trung cấp đã tiếp nhận kháng cáo, song ông ta đã tuyên bố giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử vào ngày 25 tháng 3, chỉ vài ngày sau khi nói vắn tắt về vụ án qua điện thoại với mẹ của bà Niếp Tinh.

Bài liên quan:

Sau ba năm lao động cưỡng bức, một phụ nữ Liêu Ninh lại bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin

Người phụ nữ Liêu Ninh bị công an vu khống và bị xét xử vì kiên định đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/锦州聂晶遭枉判后上诉-二审法院非法维持原判-403567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184181.html

Đăng ngày 28-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share