[MINH HUỆ 04-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 26 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

bf327264b7069d97f9bf564aa3abd854.jpg

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Tú Vinh đối mặt với phiên tòa
2. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ông Chu Hoa Kiến bị bắt giữ
3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tôn Ngọc Mai và bà Vương Thục Phân bị bắt giữ
4. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Kim Chi bị bắt giữ
5. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Phương Trân bị giam giữ
6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Hưng Lan bị bắt giữ
7. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Phế Phượng bị bắt giữ
8. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Bùi Tú Diễm phải rời khỏi nhà để tránh bức hại
9. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Diêm Hỷ Hoa bị bắt giữ
10. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khương Lệ bị bắt giữ

1. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Tú Vinh đối mặt với phiên tòa

Bà Lưu Tú Vinh, ngoài 60 tuổi, và ông Trương Vạn Tín, 83 tuổi, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới đồn công an địa phương.

Hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Huyện Loan Nam. Tòa án Loan Nam sẽ tổ chức phiên tòa xét xử bà Lưu vào ngày 7 tháng 4 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Lưu và ông Trương:
Phùng Quảng Đông (冯广东), Chánh án Tòa án Huyện Loan Nam: +86-13832821944
Trương Hồng Ba (张洪波), Phó Chánh án: +86-13933352595
Lưu Ngạn Tỏa (刘彦锁): +86-13832801128

2. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Ông Chu Hoa Kiến bị bắt giữ

Ông Chu Hoa Kiến bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát đã đưa ông về nhà và lục soát nơi này.

3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tôn Ngọc Mai và bà Vương Thục Phân bị bắt giữ

Bà Tôn Ngọc Mai ở địa khu Lâm Nguyên, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Lâm Nguyên bắt giữ. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát của Đồn Công an Số 4 Lâm Nguyên đã lục soát nhà bà vào ngày hôm sau.

Bà Vương Thục Phân ở thôn mới Đông Phong đã bị cảnh sát Dương Văn Bân và các cảnh sát của Khu dân cư Ích Dân, ở quận Tát Nhĩ Đồ bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, và các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy tính và một máy in bị tịch thu. Bà Vương đã bị đưa tới Cục Công an Tát Nhĩ Đồ để thẩm vấn và đã được thả sau khi bị cảnh sát ép nộp 1.000 nhân dân tệ.

Tham gia bức hại các học viên:
Mã Tân Khoa (马新科), Trưởng Công an Quận Tát Nhĩ Đồ: +86-18603677888, +86-13394650777
Vương Đức Nghĩa (王德义), Chính ủy: +86-13836709139, +86-13394650507
Nhâm Triết Phong (任哲峰), Phó Trưởng Công an Quận, Bộ phận Điều tra Hình sự: +86-13069600002, +86-459-5097000

4. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trần Kim Chi bị bắt giữ

Bà Trần Kim Chi ở huyện Hoa Nam bị bắt giữ tại Nhà ga xe lửa Cáp Nhĩ Tân vào ngày 3 tháng 4 năm 2020.

5. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Phương Trân bị giam giữ

Bà Ngô Phương Trân ở tổ 3, thôn Sa Bá, xã Lão Nhai, đã bị cảnh sát huyện Hội Lý bắt vào tháng 1 năm 2020. Bà đã bị giam giữ và hiện đã trở về nhà.

6. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Hưng Lan bị bắt giữ

Bà Ngô Hưng Lan ở quận Thuận Khánh đã bị cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Tây Thành bắt giữ vào sáng ngày 17 tháng 3 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy nghe nhạc MP3, và một chiếc điện thoại di động của bà bị tịch thu.

7. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Phế Phượng bị bắt giữ

Bà Lưu Quế Phượng ở quận Liêm Khê đã bị bắt giữ sau khi bà phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho một cảnh sát mặc thường phục. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Ngu Gia Hà, và nhà của bà bị lục soát.

Tham gia bức hại bà Lưu:
Đồn Công an Ngu Gia Hà: +86-792-8993119

8. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Bùi Tú Diễm phải rời khỏi nhà để tránh bức hại

Bà Bùi Tú Diễm ở thị trấn Mộc Đầu Đắng, huyện Thanh Long, đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 3 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thanh Long đã kéo tới nhà bà để sách nhiễu bà sau khi bà được thả về. Bà Bùi hiện đang phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Tham gia bức hại bà Bùi:
Tống Học Cường (宋学强), Trưởng Đồn Công an Thị trấn Mục Đầu Đắng: +86-13903340818
Trương Lập Quốc (张立国), Chính trị viên: +86-13833533915
Lý Ấn Khanh (李印卿), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13933584481
Lữ Chấn Đông (吕振东), Đội phó: +86-13933690365

9. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Diêm Hỷ Hoa bị bắt giữ

Bà Diêm Hỷ Hoa, 70 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Lập Tân bắt giữ tại nhà vào ngày 23 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát ép gia đình bà nộp 30.000 nhân dân tệ trước khi thả bà.

10. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khương Lệ bị bắt giữ

Bà Khương Lệ bị bắt giữ khi đang ra ngoài mua thức ăn vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Bắc Tỉnh Tử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184125.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share