Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, chúng ta thường nói: “Tín Sư tín Pháp” hoặc “chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm.” Thế nhưng không nhất định mỗi người đều nghiêm túc nghĩ tới: Tín Sư tín Pháp không phải là một câu nói hùng hồn mà là phải có tiêu chuẩn hành vi.

Sư phụ giảng:

“thế nào gọi là đức tin thực sự? Chư vị chỉ là tin ở trên miệng, thực tế trong tâm lại không tin. Vì sao vậy? Bởi vì lúc tin thực sự, ngôn hành của chư vị ắt phải nhất trí.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Việc lời nói hành vi của người ta không nhất quán không phải là chuyện nhỏ. Đó không chỉ là không có trách nhiệm với Sư phụ và Pháp mà còn là không có trách nhiệm với chính mình!

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Làm sao chúng ta có thể tu luyện nếu chúng ta làm các việc chiểu theo an bài của cựu thế lực? Làm sao chúng ta có thể trợ Sư chính Pháp và hoàn thành thệ ước của mình?

Một số học viên mà tôi biết không giảng chân tướng và cứu người. Những người có làm thì lại không nghiêm túc, không xem những việc này là quan trọng. Họ thậm chí không thể thuyết phục nổi ba người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong một tháng.

Những học viên không cố gắng cứu người đừng nghĩ rằng Sư phụ sẽ thừa nhận họ, chứ đừng nói đến họ sẽ đạt đến viên mãn. Nếu một người không thể đạt đến viên mãn, Sư phụ giảng:

“thệ ước đã lập ra thế nào thì thông thường sẽ làm thế nấy, không có cơ hội thứ hai, không có cơ hội thứ hai đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc năm 2015)

Tất cả chúng ta nên suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc.

Tôi không viết bài này để chỉ trích các học viên mà là để chúng ta cùng thảo luận. Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc.

Tôi muốn nhắc nhở rằng chúng ta nên trân quý cơ hội vạn cổ có một này. Trong khi Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội để thực sự tín Sư tín Pháp.

Chúng ta nên tinh tấn hơn, đừng lấy cớ bào chữa, làm tốt ba việc chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ. Chúng ta nên nỗ lực hết sức để cứu người mà chúng ta nên cứu và hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/6/183920.html

Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share