Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-04-2020] Về vấn đề giảng chân tướng trực diện, trước đây khi tôi giảng chân tướng thông thường hay nói về đại thảm họa, tam thoái bảo bình an và cho rằng chỉ cần giúp họ thoái rồi chính là giảng chân tướng, nếu người nào còn chưa thoái đảng thì có cảm giác bản thân không làm hết sức mình. Sau này, có một lần tôi đọc đến đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Chư vị cần phải giảng chân tướng cho họ, để người ta minh bạch, đừng làm điều xấu nữa, thật sự khiến họ được cứu thì chư vị mới đưa họ bùa hộ mệnh chứ. Cần làm thật, cứu người không phải là phát truyền đơn, đưa một tờ là [tính] một tờ đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Từ những dẫn dắt trong bài giảng của Sư phụ, mỗi lần sau khi đi giảng chân tướng về, tôi lại tổng kết các kinh nghiệm. Hiện nay tôi đã rút ra được rằng khi giảng chân tướng nhất định cần phải giảng minh bạch hai vấn đề sau: Thứ nhất là Pháp Luân Công dạy người hướng thiện làm người tốt không có gì sai trái; thứ hai là Giang Trạch Dân và tập đoàn tà ác trong Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công, tội ác tày trời.

Trong quá trình giảng cần vận dụng linh hoạt, còn cần phải khiến người thường cảm thấy rằng bạn rất tôn trọng họ, như vậy họ mới coi trọng những gì bạn nói. Ví dụ, nếu bạn gặp một người cần giảng chân tướng, trước hết cần chào hỏi họ một cách lịch sự, sau đó bạn có thể hỏi ý kiến ​​của họ rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt hướng thiện thì có gì sai không? Nếu như bên kia không muốn lắng nghe bạn nói, họ sẽ từ chối trò chuyện với bạn, vậy chúng ta đừng cố ép họ nói thêm. Nếu bên kia sẵn sàng lắng nghe bạn nói, họ sẽ nói rõ quan điểm ​​của họ, chúng ta hãy dựa vào đó mà giảng, giải đáp những vấn đề khúc mắc liên quan. Nhưng cố gắng hết sức tránh đừng tranh luận với họ. Nếu có thể giảng nhiều một chút thì giảng, hãy lưu lại một cái kết tốt đẹp để sau này nếu có các đồng tu khác có duyên sẽ giảng thêm cho họ.

Đôi khi bạn có thể gặp tình huống sau: người được giảng chân tướng hồi đáp rằng trước đây từng biết một người cũng tu luyện Pháp Luân Công nhưng không được tốt đẹp như chúng ta nói. Đây chính là người không được hài lòng về chúng ta. Nếu gặp phải tình huống như vậy, tôi liền nói với họ rằng, bất kể đồng tu chúng tôi có nói hay biểu hiện như thế nào, họ đều là muốn tốt cho bạn.

Khuyên tam thoái cần giảng kỹ lưỡng tường tận, trong quá trình khuyên tam thoái nếu đối phương tỏ ra miễn cưỡng hoặc căn bản không đồng ý thoái, thì đều không được tính. Lại thêm vào việc thông thường nhiều đồng tu cũng không hỏi xem tên họ của họ là gì mà nhất mực đặt cho họ một hóa danh. Tôi nghĩ rằng điều này không thực sự phù hợp, hơn nữa còn có thể khiến người thường hiểu nhầm. Trên thực tế, nếu chúng ta rất lịch sự hỏi tên họ của họ là gì thì bên kia cũng sẽ sẵn lòng nói tên của mình cho chúng ta. Nếu người ta có điều khó nói hoặc không muốn nói ra, bạn có thể giải thích rằng họ có thể dùng hóa danh hay bút danh để thoái, sau đó mới giúp họ lấy hóa danh.

Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù ở phương diện nào chúng ta cũng đều cần phải làm tốt, khiến cho người thường có thể thấy được sự tốt đẹp của các đệ tử Đại Pháp. Chẳng hạn như tại môi trường sống xung quanh chúng ta, lối đi lại chung, khu vực vườn cây xanh của cộng đồng, những con đường to nhỏ trong khu phố mình ở nên chủ động quét dọn vệ sinh, có nhiều những nghĩa cử cao đẹp, vào mùa đông trời đổ tuyết thì hãy chủ động dọn nhiều hơn một chút, đây đều là những việc rất thông thường. Sau một thời gian dài, những người thường đó sẽ tự nhiên công nhận Đại Pháp, công nhận bạn là người tốt. Nếu ngay cả những điều nhỏ nhặt này bạn cũng không làm, thì sau này khi bạn nói với người ta rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì họ làm sao tin bạn đây? Cũng không thể công nhận bạn như vậy được.

Bất kể chúng ta sinh sống ở đâu cũng đều cần phải nghiêm khắc với chính mình. Có lần, có một đồng tu đến nhà mà tôi đang thuê. Sau khi đi xem nhà xong thấy có cây mận đã chín quả, đồng tu định vươn tay ra hái, tôi ngăn lại thì đồng tu mới rút tay về. Chúng tôi sống ở đó ba năm, rau trong vườn trước và sau nhà chúng tôi chưa từng động tới. Hai vợ chồng chủ nhà khi nói chuyện với người khác vẫn thường xuyên kể rằng người thuê nhà của họ (chính là chúng tôi) chẳng bao giờ động vào đồ gì của người khác cả, thật sự rất yên tâm.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/讲真相要讲明白-要做到实处-404214.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share