Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-04-2020] Trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã gọi điện cho người dân ở Trung Quốc, để giúp họ biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi dịch virus corona bùng phát, thế giới đã chứng kiến ​​quá trình ĐCSTQ bưng bít dịch bệnh này trong giai đoạn đầu ra sao và để nó phát triển thành đại dịch toàn cầu như thế nào.

Trong khi đó, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực gọi điện cho người dân Trung Quốc và nhắc nhở họ về việc ĐCSTQ đã bưng bít dịch bệnh bằng cách sử dụng các thủ đoạn tương tự như đã dùng để bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua ra sao.

Với nỗ lực không ngừng hòng ngăn người dân biết được chân tướng, ngoài việc tăng cường kiểm duyệt internet và chiến dịch tuyên truyền truyền thông, ĐCSTQ còn kiểm soát chặt chẽ các cuộc gọi quốc tế từ các quốc gia khác về Trung Quốc.

Cách đây không lâu, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc nhận thấy các áp phích bắt đầu xuất hiện quanh thị trấn có nội dung: “Hãy thận trọng với gian lận viễn thông”. Vài ngày sau, gia đình anh nhận được một cuộc điện thoại từ mã quốc gia 0054 mà sau đó họ phát hiện ra là Argentina.

Người gọi có vẻ biết tên và số điện thoại của họ. Anh ấy cũng nói rằng ai đó đã sử dụng một trong những số của họ để gửi cho anh nhiều tin nhắn bất hợp pháp. Người thân của học viên đó nghĩ rằng đó là một kẻ lừa đảo nên đã lập tức cúp máy.

Ngay sau đó, họ nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại ở Bắc Kinh có nội dung: “China Unicom cảnh báo: cuộc gọi bạn vừa nhận được bắt đầu bằng 0054 là một cuộc gọi từ nước ngoài. Hãy bảo vệ danh tính của bạn và ngăn chặn lừa đảo. Để ngừng nhận các cuộc gọi từ hải ngoại, hãy trả lời bằng cách nhắn ‘9’.”

Người học viên sau đó nhận ra rằng toàn bộ sự việc này có thể là một trò lừa đảo do chính quyền ĐCSTQ thực hiện. Anh cho rằng ĐCSTQ có thể dễ dàng thuê người thực hiện các cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài để khiến người Trung Quốc tin rằng tất cả các cuộc gọi từ hải ngoại đều là lừa đảo, lừa họ tự chặn tất cả các cuộc gọi quốc tế.

Nỗi sợ lớn nhất của ĐCSTQ là người dân của nó sẽ biết được nó thực sự tà ác thế nào và thoái xuất khỏi nó. Người ta cũng biết rõ rằng chỉ bằng cách lọc thông tin trên internet không thể chặn hoàn toàn dòng tin nhắn từ hải ngoại, vậy nên nó đang dùng thủ đoạn này để khiến người Trung Quốc tin rằng chặn các cuộc gọi từ nước ngoài là tốt cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184128.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share