Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2020] Từ các công ty Phố Wall cho đến các trường đại học, từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho đến các kênh truyền thông của Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dành rất nhiều nỗ lực để xâm nhập vào nhiều lĩnh vực của Hoa Kỳ trong mấy thập kỷ qua. Nó đã sử dụng những tổ chức này làm “quyền lực mềm” để truyền bá chủ nghĩa cộng sản và chiến dịch tuyên truyền của nó, cũng như tác động đến những nhân vật chủ chốt giữ vai trò ra quyết định nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của nó.

Sự thành công của ĐCSTQ trong việc xâm nhập và kiểm soát một số tổ chức được thể hiện rõ trong đại dịch virus corona, vì những tổ chức và kênh truyền thông này đang trợ giúp ĐCSTQ che đậy thông tin và quy trách nhiệm cho nước khác.

Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, thế giới đã có trên hai triệu người bị nhiễm bệnh và gần 135.000 người đã chết vì bệnh này.

Tổ chức Y tế Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc khiến virus corona phát tán nhanh.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, WHOđã lặp lại những tuyên bố của ĐCSTQ rằng virus corona không thể lây từ người qua người, mặc dù chứng cứ đã cho thấy một câu chuyện khác. Tổ chức này cũng phớt lờ cảnh báo của Đài Loan khi họ cố gắng liên lạc với tổ chức này vào 31 tháng 12 năm 2019 về những trường hợp lây nhiễm từ người qua người.

Khi ĐCSTQ không thể che giấu dịch bệnh thêm nữa, và ra lệnh phong tỏa toàn quốc, WHOlại ca ngợi nước này phản ứng kịp thời.

Khi những quốc gia như Hoa Kỳ tuyên bố cấm nhập cảnh cho người từ Trung Quốc, WHOlại phản đối mạnh mẽ, và còn tuyên bố virus corona không dẫn đến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khiến quốc tế phải lo ngại, rốt cuộc để xảy ra tình trạng virus lây lan đến mọi quốc gia trên thế giới.

Sau khi chỉ trích WHOvì quá “thiên vị Trung Quốc” và “việc quản lý sai nghiêm trọng và che đậy thông tin” về sự phát tán của virus corona, Tổng thống Trump đã công bố dừng tất cả nguồn tài trợ cho WHOtrong cuộc họp báo về virus corona ngày 14 tháng 4.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA)

Trong tuyên bố của Nhà Trắng ngày 10 tháng 4 với tựa đề: “Trong đại dịch, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dùng tiền của bạn để thúc đẩy tuyên truyền của nước ngoài” (Amid a Pandemic, Voice of America Spends Your Money to Promote Foreign Propaganda), Nhà Trắng chỉ trích Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), một kênh thông tấn do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, vì “phát ngôn cho đối thủ của Hoa Kỳ—chứ không phải công dân Hoa Kỳ” và “khuếch đại tuyên truyền của Bắc Kinh” trong đại dịch virus corona.

“Nhà báo thì cần phải báo cáo sự thật, nhưng thay vào đó, VOA lại khuếch đại tuyên truyền của Bắc Kinh. Tuần này, VOA gọi việc phong tỏa Vũ Hán của Trung Quốc là một ‘mô hình’ thành công được nhiều nơi trên thế giới học tập—và sau đó tweet lại video chương trình ăn mừng của chính quyền cộng sản Trung Quốc đánh dấu thời điểm kết thúc giai đoạn cách ly.”

“Tệ hơn, trong khi phần lớn các kênh truyền thông của Hoa Kỳ đưa tin theo Trung Quốc, VOA còn tiến xa hơn một bước: Nó lập biểu đồ bằng số liệu thống kê của chính quyền cộng sản Trung Quốc để so sánh tỷ lệ tử vong vì virus corona của Trung Quốc với Hoa Kỳ. Như các chuyên gia tình báo chỉ ra, đơn giản là không có cách nào để xác thực tính chính xác của số liệu của Trung Quốc”, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Các cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ

Ngay cả sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố năm cơ quan truyền thông Trung Quốc là “đại diện nước ngoài” vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, vẫn còn những phóng viên có liên hệ với các cơ quan tuyên truyền khác của Trung Quốc xuất hiện trong các cuộc họp báo của Nhà Trắng, cố ý khiến Tổng thống Trump ca ngợi những nỗ lực chống đại dịch virus corona của Bắc Kinh.

Wang Youyou (Vương Hữu Hữu), một phóng viên của Đài Truyền hình Phoenix, nói trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 4: “Vừa mới tuần trước, có rất nhiều chuyến bay từ Trung Quốc chở đầy vật tư y tế. Các công ty như Huawei và Alibaba đã quyên tặng Hoa Kỳ, khoảng 1,5 triệu khẩu trang N95 cùng rất nhiều găng tay y tế, và thêm nhiều vật tư y tế nữa.”

Sau khi nói một hồi, cô hỏi: “Ông có hợp tác với Trung Quốc không?”

Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, Tổng thống Trump đáp lại: “Cô đang làm việc cho ai, Trung Quốc phải không?”

Vương tuyên bố Đài Truyền hình Phoenix là một công ty tư nhân; song, ông Bàng Trung, cựu giám đốc của đài truyền hình này, từng phát biểu với Fox News: “Bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi biết rằng nội dung của Đài Truyền hình Phoenix phải tuân theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tuyên truyền Nước ngoài của Trung ương Đảng Cộng sản, và Bộ Ngoại giao thường trực tiếp ban hành chỉ thị cho Đài Truyền hình Vệ tinh Phoenix.”

Thượng Nghị sỹ Ted Cruz viết trên Twitter: “Đài Truyền hình Phoenix đã phát động cuộc chiến thông tin ở Hoa Kỳ từ nhiều năm nay. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã dành một ghế trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cho một nhân viên của chính quyền cộng sản Trung Quốc để hỏi Tổng thống Hoa Kỳ trong một chương trình được phát sóng truyền hình trên toàn cầu, trong khi Trung Quốc đang phát động chiến dịch tuyên truyền hòng giấu tội và bưng bít virus Vũ Hán sao?!?”

Một ngày sau khi Vương xuất hiện trong cuộc họp báo, một phóng viên khác tên là Ching-Yi Chang nói với Tổng thống Trump rằng anh ta đến từ Đài Loan, trong khi thực tế, anh ta làm cho Đài Truyền hình Dragon, một kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc khác, thuộc sở hữu của Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải, một trong những tập đoàn truyền thông nhà nước lớn nhất ở Trung Quốc.

Lực lượng đặc nhiệm điều tra

Để đối phó với nỗ lực kiểm soát việc đưa tin về đại dịch virus corona của ĐCSTQ, Hoa Kỳ đang thành lập các lực lượng đặc nhiệm để điều tra vấn đề này, và kêu gọi hành động để ngăn chặn tình trạng này.

Hạ Nghị sỹ Michael McCaul, một ủy viên có địa vị cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết, ông đã kêu gọi Bộ Ngoại giao điều tra về việc xử lý sai và che đậy về đại dịch của ĐCSTQ.

Hạ Nghị sỹ McCaul phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: “Chúng ta phải ngăn ĐCSTQ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn trong đại dịch để rồi lây lan ra khắp thế giới.”

Thời báo Washington Post cũng đưa tin rằng Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger đang lãnh đạo một nhóm liên ngành “tập trung chống tuyên truyền và xuyên tạc về virus corona của chính quyền Trung Quốc”.

Bài báo của Washington Post cho hay, ông Pottinger đã chứng kiến cách ĐCSTQ xử lý các cuộc khủng hoảng nội bộ và hạ thấp tính nghiêm trọng của vấn đề cuộc khủng hoảng SARS, khi ông còn là phóng viên của Wall Street Journal (Tạp chí Phố Wall) ở Trung Quốc.

“Một cuộc chiến thông tin với ĐCSTQ”

Trong một mục ý kiến trên Fox News, Thượng Nghị sỹ Tom Cotton cũng hối thúc Hoa Kỳ “truy tố trách nhiệm của ĐCSTQ vì đã gây ra dịch bệnh này trên thế giới”.

Thượng Nghị sỹ Cotton đã lên án ĐCSTQ vì đã bưng bít thông tin về virus corona, đe dọa những người thổi còi như cố bác sỹ Lý Văn Lượng, “tiêu hủy các mẫu bệnh phẩm cho phép truy ra nguồn gốc của virus, và đóng cửa một phòng thí nghiệm đã chia sẻ thông tin về chuỗi gen di truyền của chủng virus này trên Internet”.

Ông phát biểu: “Chúng ta nên xem đại dịch này không chỉ là cuộc chiến với mầm bệnh chết người mà còn là cuộc chiến thông tin với ĐCSTQ.”

Ông bày tỏ sự thất vọng khi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ám chỉ Quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang virus đến Vũ Hán. Ông chỉ ra những bình luận của phát ngôn viên này “nằm trong chiến dịch xuyên tạc nhằm chuyển hướng cáo buộc Bắc Kinh đã gây ra đại dịch này, mà thực ra đúng là như vậy, thành tội của các nước khác”.

Ông kêu gọi Hoa Kỳ mở một cuộc điều tra về việc ĐCSTQ bưng bít đại dịch ở Vũ Hán, và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với những quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm che đậy. Ông cho hay, ông đã đề xuất một dự luật hồi đầu tháng 4 để hiện thực hóa các biện pháp trừng phạt này.

Ông cũng hối thúc Hoa Kỳ “cấm các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc gieo rắc thông tin sai lệch ở Hoa Kỳ, như tờ báo nhà nước China Daily và Viện Khổng Tử ở các trường đại học.”

Theo ông, ĐCSTQ còn phải trả giá cho những thiệt hại đã gây ra cho thế giới, và giáng cấp “khỏi những vị trí nổi bật trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc cũng như các cơ quan xác lập tiêu chuẩn kỹ thuật mà Bắc Kinh đã chiêu mộ trong những năm gần đây để quảng bá công nghệ Trung Quốc”.

Thượng Nghị sỹ Cotton cũng cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ “phụ thuộc vào Trung Quốc về các mặt hàng thiết yếu như thuốc, mặt nạ phòng độc, và các mặt hàng có tầm quan trọng chiến lược khác” đã cho ĐCSTQ đòn bẩy để tác động đến các quốc gia khác. Ông nói: “Do vậy, việc rút những chuỗi cung ứng nhạy cảm nhất của chúng ta ra khỏi Trung Quốc phải là ưu tiên hàng đầu.”

Ông nói: “Cuộc khủng hoảng này đã chứng minh rằng chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc là một thảm họa chết người, mà người phải chịu đau thương không chỉ là nhân dân Trung Quốc, mà là cả thế giới.”

Ông kết luận: “Chúng ta phải đối xử với ĐCSTQ như đối với bất kỳ căn bệnh nghiêm trọng nào: ngay lập tức và rốt ráo.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

美国参议员科顿:要象对待恶疾一样对待中共


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/瘟疫促美国反思-多部门联手对抗中共舆论战-403791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184079.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share