Bài viết của Lý Minh

[MINH HUỆ 13-04-2020] Sau khi viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) bùng phát từ tháng 12 năm ngoái, dịch bệnh đã lây lan tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Trước mắt đã có hơn 1,9 triệu người nhiễm bệnh và gần 120 nghìn người tử vong. Từ thống kê và phân tích về con số tử vong cho thấy, virus Trung Cộng biết nhắm vào mục tiêu. Mục tiêu của nó không phải là sức đề kháng của con người, mà là mối quan hệ giữa một cá nhân hay một quốc gia với ĐCSTQ.

Theo báo cáo đăng tải ngày 27 tháng 3 trên Minh Huệ Net, một danh sách thống kê về số người tử vong trong tháng 2 của một đơn vị trực thuộc ĐCSTQ đã được công bố trên mạng. Số liệu người tử vong do nhiễm bệnh trong danh sách này cho thấy tỷ lệ tử vong của đảng viên ĐCSTQ đạt mức 88%. Những người tử vong phân bố theo độ tuổi như sau: số lượng người ở độ tuổi trung niên dưới 50 tuổi chiếm gần 50% (trong đó độ tuổi từ 30 đến 49 chiếm 39,7%), và cũng có nhiều người già không được các cơ quan chính quyền ĐCSTQ báo cáo. Từ đây có thể thấy virus Trung Cộng dường như không nhắm vào tuổi tác, mà nó nhắm thẳng vào những người có ký kết thệ ước với ác ma Trung Cộng.

Không chỉ như vậy, một danh sách những người tử vong khác đang được lưu truyền trên mạng cho thấy, trong số hơn 300 người đã chết do virus Trung Cộng thì có hơn 200 người là đảng viên. Nếu thử suy ngẫm một chút, trong 100 người dân Trung Quốc chỉ có khoảng 6 đến 7 người là đảng viên thì số liệu cơ sở của đảng viên và các nhóm quần chúng không cân đối. Điều này nói lên rằng: virus Trung Cộng có năng lực định hướng rất mạnh, nó có thể khóa chắc vào các đảng viên ĐCSTQ.

Từ việc phân tích và quy nạp số liệu, chúng ta phát hiện rằng lộ trình phát tán của viêm phổi Vũ Hán ra thế giới cũng tuân theo con đường hướng đến các cá nhân và tổ chức, các thành phố và quốc gia có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. Những cá nhân không may bị nhiễm bệnh và mất mạng trong dịch bệnh lần này có rất nhiều người là đảng viên ĐCSTQ. Một số quốc gia bị dịch bệnh nghiêm trọng đều là những nơi có quan hệ thân thiết với ĐCSTQ trong mấy năm qua. Không hề có một trường hợp ngoại lệ nào, rõ ràng là ôn dịch có mắt và nó có lựa chọn mục tiêu để nhắm vào. Nó nhắm trực diện vào mối quan hệ của các quốc gia cũng như các cá nhân đối với ĐCSTQ.

Từ tình huống thực tại mà xét, virus corona chủng mới (virus Trung Cộng) gây ra “viêm phổi Vũ Hán” chính là “lấy độc trị độc”, tức là lấy cách thống trị của ĐCSTQ để trị chính bản thân nó. Chúng ta hãy cùng xem virus Trung Cộng đã mượn dùng ba đặc tính của ĐCSTQ như sau.

(1) Đặc tính “che giấu”: Vài chục năm trở lại đây, ĐCSTQ không ngừng xâm nhập vào thế giới phương Tây, hết lần này đến lần khác ăn cắp công nghệ cao để củng cố nền kinh tế và đứng núp phía sau đưa ra đủ loại chiêu trò bày mưu tính kế xâm lược các nước. Virus corona chủng mới cũng sử dụng hình thức ủ bệnh trong thời gian dài trước khi người nhiễm virus xuất hiện triệu chứng bệnh. Virus đã nằm chờ sẵn trong thân thể người khoảng hai tuần hoặc có thể lâu hơn nữa.

(2) Đặc tính “mê hoặc, dụ dỗ”: Sau khi ĐCSTQ cướp lấy chính quyền, nó ngụy trang thành một đảng chính phái chuyên môn chọc vào những lỗ hổng của thế giới tự do, dùng dư luận giả để tự do phát tán tà thuyết duy vật “vô Thần luận”, lấy sự giả dối làm loạn khắp nơi khiến cho người ta khó lòng phân biệt giữa thật và giả. Virus corona chủng mới cũng sử dụng thủ đoạn này. Triệu chứng của nó và các bệnh cảm mạo thông thường cực kỳ giống nhau, không dễ phát hiện ra ở giai đoạn đầu khiến cho nhiều người nhiễm bệnh bị mất cảnh giác.

(3) Đặc tính “giảo hoạt”: ĐCSTQ là bậc thầy biến thực tại thành hư cấu và rất giỏi về tính kế hại người. Nó lấy tuyên truyền và giả dối để che đậy sự thật. Ví như, sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của ĐCSTQ đã khiến cho nhiều quốc gia bị lừa một cách ngoạn mục sau nhiều năm thi hành nó. Virus corona cũng sử dụng chiêu bài “dùng cách người đó làm để trị chính bản thân người đó”. Lúc xét nghiệm mẫu thử virus, dù cho bệnh nhân có kết quả âm tính trong hai lần trước đó nhưng vẫn có thể phản ứng dương tính với lần xét nghiệm thứ ba, thậm chí là dương tính trở lại sau khi bệnh nhân xuất viện. Điều này khiến cho nền y học hiện nay không có phương thuốc chữa trị chắc chắn nào.

Đương nhiên, sự tà ác của ĐCSTQ không chỉ thể hiện ở ba đặc tính nêu trên. Sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh dẫn đến virus lây lan khắp nơi. Nó không hề chú ý kiểm soát dịch bệnh, mà chỉ biết lừa người hết lần này đến lần khác. Sau khi ôn dịch lây lan khắp thế giới, ĐCSTQ đã chối bỏ trách nhiệm và đổ thừa cho nước khác. ĐCSTQ đã xuất khẩu sản phẩm kém chất lượng sang các nước và dùng vật tư y tế để ép buộc các nước. ĐCSTQ đã tạo ra cuộc chiến dư luận trên mạng làm dấy lên cao trào phản đối nước Mỹ ở trong nước. ĐCSTQ không nói đến chuẩn mực đạo đức, không đâu không dùng đến cách làm cực đoan.

Có lẽ chúng ta đã từng nghe nói đến câu “Trời diệt Trung Cộng” trong mấy năm nay. Bàn tay của Thượng Đế là vô hình, nhưng nếu Thượng Đế muốn ĐCSTQ diệt vong thì nó làm sao chạy thoát được? Vở kịch lớn nhất trong lịch sử đã đi đến hồi cuối cùng, mỗi người trong chúng ta có kết cục như thế nào thì cần xem sự lựa chọn của bản thân mình.

Virus Trung Cộng đã ở trước mắt, nó đến nhắm thẳng vào đảng viên và những kẻ gần gũi với ĐCSTQ. Như vậy, những ai không muốn trở thành mục tiêu của virus trước hết cần phải nhanh chóng rời khỏi ĐCSTQ. Tuy là có rất nhiều người Trung Quốc đã từng gia nhập vào Đảng, Đoàn, Đội nhưng họ không hề tự nguyện làm điều đó. Nhưng bất kể là chủ động hay bị động, chỉ cần đã từng gia nhập vào các tổ chức của ĐCSTQ và từng tuyên thệ “hiến dâng mạng sống của mình” cho tà đảng trước lá cờ máu thì linh hồn của bạn đã bị trói buộc bởi dấu ấn của tà đảng và bạn đã là người của đảng. Vậy nên, thanh minh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chính là chuộc lại linh hồn của mình và giải thoát cho sinh mệnh mình không bị liên lụy bởi tội ác (bao gồm cả ôn dịch).

Viêm phổi Vũ Hán đã lây lan hơn 100 ngày, con người thế gian càng ngày càng nhìn rõ ĐCSTQ là ma quỷ, là kẻ địch chung của toàn nhân loại. Giới y học hiện nay đang hy vọng vào việc nghiên cứu ra vắc-xin để tránh khỏi độc hại của virus. Nhưng kỳ thực, linh đan diệu dược để cứu rỗi mạng sống và linh hồn của chính mình nằm ở một niệm của bản thân.

Rất nhiều người Trung Quốc đã tự mình có trải nghiệm thực tế: chỉ cần thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, lấy lại “giấy bán thân cho Đảng” thì đều có thể gặp hung hóa cát. Bình an vượt qua kiếp nạn là tâm nguyện chung của con người thế gian. Có thể đắc được sự bảo hộ của Thượng Đế tránh khỏi tai họa ôn dịch hay không chỉ nằm ở một niệm của bản thân mình. Người viết xin gửi lời đến những ai đang tiếp tục rao bán linh hồn mình cho ĐCSTQ: Các bạn đã làm tam thoái chuộc lấy thân mình chưa?


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/【明慧特稿】瘟疫有眼-退黨脫險-403804.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share