Bài viết của Vương Oánh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-04-2020] Trong một bức thư ngỏ, hơn 100 chuyên gia chính sách quốc tế, chính trị gia, và các học giả từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Đại Dương đã lên án mạnh mẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã che đậy thông tin và quản lý sai đại dịch virus corona.

Bức thư mang tiêu đề “Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị bằng cách gây sợ hãi—mối nguy hiểm của người dân Trung Quốc và cả thế giới” được công bố ngày 14 tháng 4 năm 2020, trên trang web của Viện Macdonald-Laurier, viện chính sách công quốc gia có trụ sở tại Ottawa.

Bức thư nhằm gửi đến người Trung Quốc và bạn bè của Trung Quốc ở trong và ngoài nước. Mở đầu bức thư đã nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay là do chính quyền mà rất nhiều người trong các bạn đã dung túng hoặc ủng hộ trong nhiều thập kỷ qua.”

Bức thư tiếp tục: “Mặc dù vẫn chưa biết cụ thể nơi khởi phát chính xác và quá trình phát tán của chủng virus này, nhưng vấn đề về nguồn gốc là hết sức quan trọng, đối với người dân Trung Quốc và đối với nhân loại: chỉ khi hiểu được thảm họa toàn cầu này đã xuất hiện như thế nào thì chúng ta mới có thể ngăn chặn nó xảy ra lần nữa.”

Bức thư cũng cho biết: “Căn nguyên của đại dịch này là do chính quyền ĐCSTQ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc che đậy. Dưới ảnh hưởng của ĐCSTQ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước hết đã coi nhẹ tính nghiêm trọng của đại dịch này.”

Bức thư so sánh đại dịch này với sự cố Chernobyl cách đây 34 năm mà cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev gọi là “chiếc đinh lớn đóng lên cỗ quan tài khổng lồ của Liên Xô.”

Bức thư nhắc nhở độc giả rằng: “Chúng ta vĩnh viễn không được quên rằng thảm họa Chernobyl của Trung Quốc là vết thương do họ tự gây ra cho bản thân. ĐCSTQ đã dập tắt tiếng nói của những bác sỹ Trung Quốc muốn cảnh báo các chuyên gia y tế khác trong giai đoạn đầu của dịch bệnh: Bác sỹ Ngải Phân không còn xuất hiện được trước công chúng sau khi nhận lời phỏng vấn với truyền thông trong nước; đồng nghiệp của bà, bác sỹ Lý Văn Lượng, đã qua đời trong cuộc chiến với chủng virus này ở Vũ Hán.”

Bức thư cũng đề cập đến một video gần đây do sinh viên Trương Văn Bân, từ một người ủng hộ ĐCSTQ đã trở thành “một công dân dám đứng ra lên án theo tiếng nói của lương tâm.”

Anh Trương nói trong video của mình: “Từ khi vượt qua Bức tường Lửa Khổng lồ, tôi mới dần nhận ra bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ cải cách ruộng đất, hợp tác xã nông nghiệp [những năm 1950], Cách mạng Văn hóa [1966-1976], Nạn đói lớn [1958-1961], Chính sách một con, Thảm sát Thiên An Môn [1989], cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công, bức hại người Tây Tạng, Hồng Kông và Tân Cương, nay nó đã vươn móng vuốt rồng tới mọi ngóc ngách trên thế giới… Vậy mà, mọi người vẫn nhắm mắt làm ngơ, hát những lời ca tụng Đảng. Tôi thực sự không cách nào nhịn được.”

Cuối cùng, bức thư nhắn nhủ người dân Trung Quốc không nên tiếp nhận chủ nghĩa khủng bố của ĐCSTQ, và hãy can đảm đứng lên chống lại nó.

“Đại dịch toàn cầu buộc tất cả chúng ta phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận rằng: chế độ độc đảng chuyên quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chính trị hóa mọi mặt của cuộc sống, kể cả sức khỏe của người dân, vì thế mà đặt toàn dân vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta không nên tin tưởng ĐCSTQ, cũng như thừa nhận khi những học giả được công nhận chấp thuận một cách thiếu tính phản biện các chính sách của ĐCSTQ, mà nên chú ý nhiều hơn đến những tiếng nói trong dân chúng. Những học giả, bác sỹ, doanh nhân, nhà báo, luật sư công ích và sinh viên trẻ mang tư duy độc lập này không thể chấp nhận kiểu cai trị bằng đe dọa của ĐCSTQ nữa. Các bạn cũng vậy.”

Những người ký tên trong bức thư gồm:

Ông Irwin Cotler, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Raoul, Giáo sư Danh dự ngành Luật tại Đại học McGill, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Tổng Chưởng lý Canada

Nghị sỹ Andrew Adonis, Thượng Nghị viện, Vương quốc Anh

Ông Rt Hon Norman Baker, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh

Bà Anna Fotyga, Nghị viện Châu Âu

Ông Andrius Kubilius, Nghị viện Châu Âu

Nghị sỹ Jan Lipavský, Hạ Nghị viện, Cộng hòa Séc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184067.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share