Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Một người đàn ông 82 tuổi ở thành phố Lạc Thanh, tỉnh Chiết Giang đã bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tòa án Thành phố Lạc Thanh đã tuyên phán quyết đối với ông Hoàng Khánh Đăng vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thông tin chi tiết về vụ án của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Vài ngày sau khi ông bị tuyên án, vợ ông, bà Trần Nga Anh, bị bắt cùng ông vào ngày 17 tháng 4 năm 2019, đã được thả.

Sau khi bị bắt, hai vợ chồng ông Hoàng đã bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Lạc Thanh. Các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, cùng máy tính của họ bị tịch thu.

Ông Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông cải thiện sức khỏe và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Tuy nhiên, chỉ bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông đã vài lần bị bắt và sách nhiễu trong suốt 21 năm qua.

Ngày 12 tháng 1 năm 2006, cảnh sát kéo tới nhà ông Hoàng. Họ lục soát nơi này và tịch thu 8.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng các đồ đạc có giá trị khác. Họ kéo ông xuống cầu thang và đưa ông tới đồn công an địa phương, và tuyên bố rằng ông đã bị tố giác vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị thẩm vấn trong vài giờ đồng hồ và đã được thả ra trong ngày hôm đó.

Ông Hoàng lại bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2011. Ông bị giam trong trại tạm giam Lạc Thanh và không được gặp gia đình. Hiện chưa rõ lúc đó ông bị giam bao lâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183992.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share