Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2020] Bảy cư dân thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên bị sách nhiễu trong tháng 3 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tẫm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Câu Thừa Tú và bà Đoạn Quỳnh Tú bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám người và lục soát nơi ở, đồng thời chụp ảnh các học viên, lấy dấu vân tay và mẫu máu của họ, trước khi thả họ vào lúc 11 giờ đêm.

Sau đó cảnh sát đã cố gắng sách nhiễu bà Đoạn tại nhà, nhưng bà không mở cửa cho họ.

Vào ngày 15 tháng 3, hai cảnh sát mặc thường phục và một nhân viên của ủy ban cư dân đã đến sách nhiễu bà Hạ Phương Trân. Họ chụp ảnh bà và tịch thu sách Chuyển Pháp Luân của bà.

Trong hai ngày 17 và 18, cảnh sát lần lượt sách nhiễu ông Lô Bảo Dần và bà Phó Nguyên Tú. Ông Lô bị cưỡng chế ký tên vào cam kết từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Vương Huệ Thái và bà Khương Thúy Cầm cũng bị sách nhiễu, người nhà của họ vô cùng khiếp sợ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/4/403348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/8/183955.html

Đăng ngày 09-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share