Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2020] Đại dịch coronavirus hiện vẫn đang hoành hành tại Trung Quốc. Người dân đều cảm thấy rất sợ hãi. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang sử dụng hoang ngôn để tuyên truyền lừa dối người dân như thường lệ nhằm nỗ lực tẩy não con người. Nhiều người dân đã nhận ra những lời dối trá của ĐCSTQ, nhưng họ chưa có đủ chính niệm để thoát ra khỏi nó. Vậy chúng ta có thể làm gì để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn? Sau khi đọc những bài chia sẻ của các học viên, tôi đã nảy ra một vài ý tưởng.

Giảng chân tướng trực diện

Các học viên có khả năng ra ngoài ở thời điểm này có thể tiếp tục giảng chân tướng trực diện. Mặc dù hiện tại đa số người dân ở trong nhà, nhưng vẫn có những người tiếp tục tới siêu thị và hiệu thuốc. Các học viên có thể đến những địa điểm đó và giảng chân tướng. Con người đều đang sợ hãi và nhiều người nếu trong quá khứ còn lãnh cảm với chân tướng thì nay lại nguyện ý lắng nghe để bảo đảm bình an cho sinh mệnh. Hiện tại các học viên khi giảng chân tướng có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.

Giảng chân tướng cho người trẻ tuổi và cung cấp phần mềm đột phá phong toả

Trong quá khứ có nhiều người trẻ tuổi rất bận rộn và họ không có thời gian để lắng nghe chúng ta giảng chân tướng. Giờ họ đã không còn bận rộn, và có thời gian lắng nghe chân tướng.

Khi tôi giảng chân tướng cho người lớn tuổi, đôi lúc tôi nhận thấy họ đã được nghe chân tướng vài lần rồi. Nhưng, vẫn còn nhiều người trẻ tuổi chưa minh bạch chân tướng, và thậm chí còn không biết vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là được dàn dựng. Giới trẻ thường không muốn dành thời gian để nói chuyện với người lạ trên phố. Họ thờ ơ trước những thứ họ không cảm thấy hứng thú. Họ thích lướt Internet, đi du lịch, mua sắm, hoặc ra ngoài ăn uống hơn.

Hiện nay các điểm vui chơi giải trí đã đóng cửa. Nếu chúng ta có thể cung cấp phần mềm vượt phong toả để đột phá kiểm duyệt Internet, họ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, và có thể tiếp cận được thông tin chân thực. Đây có thể là điều họ đang khao khát trong thời gian nhàm chán này. Tuy vậy, các học viên nhất định phải chú trọng an toàn khi phân phát phần mềm cho họ.

Gọi điện thoại để cứu những người hữu duyên

Trong quá khứ nhiều người rất bận rộn và cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại với đủ loại mục đích khác nhau. Họ không quan tâm đến những cuộc gọi giảng chân tướng của chúng ta. Nay tình thế đã khác đi. Nhiều người buộc phải ở nhà và không có việc gì khác để làm. Nếu họ nhận được các cuộc điện thoại nhằm nói với họ cách bảo đảm an toàn trong đại dịch và những thảm hoạ khác, có thể nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vậy tôi đề xuất rằng các học viên nên gọi điện thoại nhiều nhất có thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183339.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share