Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-03-2020] Các học viên ở hải ngoại đang tinh tấn bận rộn với các công việc để chứng thực Pháp. Là đệ tử Đại Pháp ở trong nước mà nói vốn không nên bàn luận về những sự việc mà mình không nắm rõ nhưng do mấy ngày nay trong tâm tôi vẫn luôn có một ý tưởng nảy ra, hơn nữa cảm thấy rất có tác dụng, vì vậy muốn thảo luận cùng các bạn đồng tu.

Tôi không biết các đồng tu ở nước ngoài dùng điện thoại di động để gọi đến Trung Quốc có phải hoàn toàn không bị cản trở gì không, nếu như không có trở ngại, vậy việc tự động gọi điện thoại sẽ không làm ảnh hưởng đến các việc khác của đồng tu, bởi vì nó là gọi tự động nhưng lại khởi tác dụng vô cùng lớn.

Ưu điểm của hạng mục này chính là chỉ chiếm rất ít thời gian của bạn. Nếu tính theo giờ Trung Quốc, bạn chỉ cần bật điện thoại di động mỗi ngày từ khoảng 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, điện thoại di động tự động quay số. Chúng ta làm gì cũng không bị ảnh hưởng, để điện thoại ở nhà hoặc mang theo đều được. Đối với đồng tu có quỹ thời gian eo hẹp, nửa tháng hay một tháng xem danh sách tam thoái một lần là được. Sau đó đưa danh sách đó cho đồng tu có thể lên mạng hoặc gửi tới Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu là được.

Nếu bạn có đủ thời gian, có thể sử dụng phần mềm phân tích trên điện thoại. Ở đó có phần kiểm tra bản ghi âm lại, trong phần thu âm đó cũng có nhân viên tam thoái, nhưng cần có thời gian để nghe kỹ. Phần mềm cũng bao gồm thời gian nghe và thống kê các số hợp lệ và không hợp lệ. Điều này rất hữu ích để thực hiện hạng mục này trong một thời gian dài. Đối với những người đã nghe hơn một phút và sau đó gọi lại khuyên tam thoái tỷ lệ thành công cũng cao hơn.

Đối với những người chủ động muốn hiểu rõ thêm cũng có thể thiết lập kết nối. Chúng ta có thể gửi cho họ phần mềm vượt tường lửa, nếu như người này sau đó có thể lên mạng, chính họ sẽ trở thành một kênh truyền thông sống. Hạng mục này đòi hỏi một số hỗ trợ tài chính từ đồng tu. Điện thoại di động ở nước ngoài không cần thay đổi số sê-ri hoặc quyền hạn ROOT của điện thoại di động, miễn là có thể cài đặt phần mềm quay số tự động cho các cuộc gọi thoại là được. Có thể sử dụng điện thoại di động 3G và 4G cũ. Điều này cần yêu cầu khớp với thẻ điện thoại bản địa. Một số thẻ 4G trong Trung Quốc không hỗ trợ điện thoại 3G. Đối với những đồng tu khó khăn về tài chính thì chỉ cần hai hoặc ba người cùng duy trì một điện thoại và các chi phí là được. Nếu những đồng tu có nhiều tài chính mà thực sự quan tâm đến dự án này, một người có thể duy trì chi phí cho 10 chiếc hay 20 chiếc điện thoại cũng không phải là điều không thể.

Cần lưu ý rằng khi thời tiết bắt đầu trở nên nóng hơn, nếu gọi điện thoại liên tục hơn 10 tiếng, điện thoại sẽ rất nóng. Để an toàn, bạn có thể đặt điện thoại vào một hộp sắt nhỏ, sau đó đặt nó lên bàn bếp bằng đá hoặc gạch lát sàn của ban công.

Trong năm 2015, Trung Quốc đã có 292.918 đầu số, cứ cho rằng 300.000 đầu số. Mỗi đầu số là 10.000 số điện thoại, tổng là 3 tỷ số. Nếu đồng tu hải ngoại có thể có 100.000 chiếc điện thoại di động, mỗi điện thoại có thể gọi hơn 10 tiếng mỗi ngày và gọi tới hơn 1.000 số (vì còn có số không tồn tại và không nghe máy), như vậy một ngày có thể gọi tới 100 triệu số điện thoại, khoảng một tháng chúng ta đã có thể gọi được một vòng tất cả các số ở Đại Lục.

Hơn nữa, đồng tu ở nước ngoài còn có thể công khai giao lưu. Ví dụ, Đài Loan có khá nhiều đồng tu và họ có thể chịu trách nhiệm cho một số tỉnh thành ở Trung Quốc. Các quốc gia khác nếu có ít đồng tu thì có thể mấy nước cùng phụ trách một tỉnh ở Trung Quốc, như vậy có thể thực hiện các cuộc gọi mà không bị trùng lặp. Người dân Trung Quốc Đại Lục mỗi người đều có ít nhất một lần hoặc vài lần cơ hội để nghe được chân tướng (có người thậm chí không chỉ có một chiếc điện thoại). Các đồng tu ở Đại Lục về cơ bản là tự cá nhân hoặc một số ít người cùng điều phối dự án này, vì vậy các cuộc gọi bị trùng lặp cho cùng một người hoặc hiện tượng gọi không có người nghe đều nhất định tồn tại. Các đồng tu hải ngoại nếu trước khi vẫn chưa được điều phối thống nhất, tự bản thân có thể nhận thấy hạng mục này khả thi thì có thể thực hiện trước, nhưng các số được gọi tốt nhất cần ghi lưu lại. Sau này nếu thật sự có thể điều phối thống nhất làm một, thì đem những số đã gọi trước đây báo lại cho người điều phối chung, phòng trường hợp các đồng tu khác lại quay trùng số.

Việc đồng tu Đại Lục nói về việc để đồng tu ở nước ngoài thực hiện các cuộc gọi đến trong nước thoạt nghe có vẻ đang hướng ngoại cầu, nhưng thật ra chính các đồng tu Đại Lục vẫn đang tiếp tục làm như vậy.

Mười năm trước, có đồng tu Đại Lục gửi tin nhắn, có đồng tu đã chuẩn bị 24 thẻ điện thoại và 3 điện thoại di động. Mỗi thẻ điện thoại đều có loại mệnh giá 50 nhân dân tệ và loại 25 nhân dân tệ. Chi phí này được trích ra từ tiền lương, vì vậy cũng không hề dễ dàng gì. Vào thời điểm đó, mỗi giờ mỗi thẻ điện thoại có thể gửi 100 tin nhắn, số trống thì không bị tính phí.

Vào buổi sáng sớm, đồng tu ngồi xe buýt công cộng ra ngoài, tìm một lối đi hành lang ở trong các tòa nhà. Những lối đi này thông thường có góc quan sát rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi được tình hình, có tình huống đáng ngờ xuất hiện liền có thể xử lý ngay lập tức.

Mỗi điện thoại di động được phát 8 thẻ gọi điện thoại. Mỗi điện thoại di động sau khi gửi 100 tin nhắn sẽ cần tắt máy và đổi sang thẻ khác, bật tắt máy cần khoảng hơn 200 lần. Lúc đó phí điện thoại sẽ có một sự chậm trễ trong hóa đơn điện thoại và các khoản phí đã vượt quá khi thẻ điện thoại bị dừng. Bằng cách này, phải mất một ngày để tất cả 24 thẻ điện thoại này được dùng hết. Khi phát chính niệm vào buổi trưa, đồng tu cũng đứng tại lối hành lang này, do không kịp ăn nên lúc đó hai chân đều run run rất mệt, thật sự muốn ngồi nghỉ chút, nhưng nếu ngồi xuống sẽ không nhìn thấy được tình huống bên ngoài tòa nhà. Vào mùa đông, lối hành lang rất lạnh, tay bị lạnh đến nỗi ngay cả việc thay thẻ cũng rất tốn công. Nhưng khi đã phát hết tin nhắn ở 24 tấm thẻ này, cảm giác hạnh phúc thật tuyệt vời làm sao.

Tôi nói những điều này chỉ là muốn nói với các bạn đồng tu ở nước ngoài rằng, các đồng tu Đại Lục sau hơn 20 năm phát tờ rơi, sách nhỏ chân tướng, phát “Cửu bình”, đĩa chân tướng, gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn hình ảnh đã khiến nhiều người Trung Quốc minh bạch ra chân tướng. Nhưng nếu họ muốn tam thoái hoặc không gặp được những đồng tu giảng chân tướng trực diện, hay không nhận được cuộc gọi giảng chân tướng, thì họ sẽ không thể thoái được. Còn có trường hợp mặc dù đã thoái đội, thoái đoàn nhưng do một số can nhiễu nên lại gia nhập lại đoàn hay đảng. Những người này có thể cần phải thoái lại một lần nữa.

Giờ đây bệnh dịch viêm phổi ở Vũ Hán đã bùng phát, các cuộc gọi điện thoại chân tướng của đồng tu Đại Lục không thực hiện được, chỉ cần gọi là thẻ điện thoại bị khoá, vì vậy muốn mượn dùng lực lượng của các đồng tu hải ngoại, hãy cho những người có điện thoại ở Đại Lục một lần cơ hội tam thoái. Nếu lần ôn dịch này thật sự là giai đoạn cuối cùng, những người vẫn chưa được tam thoái hay vẫn chưa minh bạch chân tướng vẫn còn có cơ hội niệm chân ngôn chín chữ, đây cũng chính là hy vọng duy nhất để họ được đắc cứu. Các cuộc gọi tự động này vừa có thể giúp những người muốn tam thoái, và ngay cả với những người chưa thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội, thì vẫn có thể cho họ biết về chân ngôn chín chữ. Phần mềm này thực sự rất hữu ích trên phương diện cứu người, thật sự quá tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/与海外同修探讨手机自动拨打电话救人-402184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/22/183737.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share