Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 08-03-2020] Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tôi tận dụng một vài cơ hội để giảng chân tướng cho người Hoa. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi phát hiện có một số tình huống không thể giảng quá cao. Có một số sự việc giảng ra, đối phương ngay lập tức cảm thấy khó hiểu hoặc phản bác lại, chúng ta nhất định phải chú ý đến những tình huống này. Ngược lại, có một số câu nói đặc biệt có thể tạo được sự đồng tình của đối phương. Nói chung, tôi cảm thấy khi giảng chân tướng nên sử dụng những nội dung mà mọi người đều có thể hiểu được, liên hệ với tin tức viêm phổi Vũ Hán, đừng giảng quá cao, nhất định phải lý trí, trí huệ mà giảng.

Tôi có kiến nghị cho những đồng tu nào có thời gian có thể lên trang thoái đảng đọc những nội dung thoái đảng hay được lưu lại, xem xem họ nói như thế nào, hiện tại rất nhiều người đều tự đăng bài tam thoái, trong đó có cả những bác sĩ, y tá tuyến đầu đều đang tam thoái. Họ thông qua dịch bệnh lần này, đều nhận thức được sự tà ác của Đảng Cộng sản, nhìn rõ bộ mặt thật của nó, không muốn cùng hội cũng thuyền với nó.

Dưới đây là một vài ví dụ:

1. “Đảng Cộng sản căn bản không quan tâm đến sự an nguy của bách tính, coi mạng người như cỏ rác”

Khi chúng ta nói câu nói như này, kết hợp nói về việc Trung Cộng che đậy thông tin dịch bệnh và thời gian dịch bệnh xuất hiện, hầu hết mọi người đều đồng ý.

Những tài liệu nội bộ của Trung Cộng được lưu truyền trên mạng cho biết, Đại học Kỹ thuật Hải quân Trung Quốc, vào ngày 2 tháng 1 năm 2020 đã ra thông báo “kiểm soát chặt chẽ người bên ngoài vào trong trường” với nội dung, nhà trường chuẩn bị tốt công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh viêm phổi lạ, những người có nhiệt độ cao bị cấm vào trường. Hơn nữa, trước đó vào năm 2019, nhà trường đã ra văn bản số 298 “2019” thông báo phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này; tổng bệnh viện chiến khu trung bộ cũng biết trước tình hình. Ngoài ra, ảnh chụp màn hình email của Giám đốc Viện virus học Vũ Hán Vương Diên Dật gửi đến toàn thể nhân viên trong viện, cho thấy ngày gửi cũng là ngày 2 tháng 1 năm 2020, với tiêu đề [Nhắc nhở quan trọng] Nghiêm cấm tiết lộ tin tức liên quan đến bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.

Yêu cầu của tà đảng: Tất cả mọi việc nghe theo đảng thì sẽ không sai, che giấu virus cũng phải nghe theo đảng, miễn là có trách nhiệm với đảng là được rồi. Vậy sinh mệnh của người dân thì tính sao? Rõ ràng biết rằng virus sẽ truyền nhiễm, nhưng vào ngày 18 tháng 1, khu dân cư Bách Bộ Đình Vũ Hán vẫn tổ chức yến tiệc vạn gia theo kế hoạch, với sự tham dự của hơn 40 nghìn gia đình, nói rằng đây là thể hiện sự hoà hợp của xã khu, nhưng về sau xã khu này lại trở thành nơi bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Điều này há chẳng phải chỉ sợ thiên hạ không loạn hay sao, kênh CCTV còn đến thực hiện các cuộc phỏng vấn báo cáo…

2. Trong thời khắc quan trọng liên quan đến mạng người, trọng tâm phòng dịch của Trung Cộng lại là duy trì ổn định, kiểm soát, mà không phải là cứu người

Trên mạng rò rỉ những tài liệu nội bộ của chính phủ tỉnh Hồ Bắc cho hay, trọng tâm phòng dịch của Trung Cộng là duy trì ổn định, kiểm soát, mà không phải là cứu người, còn nói cái gì mà “sống chết có số, chỉ quản ổn định.”

Nói đến vấn đề này, chúng ta còn có thể hỏi đối phương có biết tại sao Trung Cộng muốn duy trì ổn định hay không, tại sao lại sợ hãi dịch bệnh uy hiếp đến chính quyền của mình, thậm chí che giấu cả dịch bệnh. Tiếp tục giảng sâu thêm, bởi vì Trung Cộng chấp chính bất hợp pháp, bản thân nó cũng biết mình không được lòng dân, không phải dân chủ, vì vậy mới lo sợ. Năm đó, vì số lượng người tu luyện Pháp Luân Công quá đông, vượt xa số lượng đảng viên của tà đảng Trung Cộng, vì vậy mới xảy ra cuộc bức hại.

3. Thiên tai nhân họa hiện tại là vì bức hại Pháp Luân Công mà tạo thành báo ứng

Vấn đề này giảng ra nhất định phải thận trọng, rất nhiều người tin những nội dung khác mà chúng ta giảng, nhưng khi chúng ta đề cập đến vấn đề này, họ sẽ nói: “Vậy những quốc gia khác cũng có nhiều người mắc bệnh, cũng là do bức hại Pháp Luân Công các bạn hay sao?” Bạn đã nói điều này ra, thì cần tốn công sức giảng rất nhiều, cũng không nhất định có thể giảng minh bạch, rõ ràng cho người ta. Còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính tin cậy của những chân tướng khác mà bạn giảng.

Tuy nhiên có thể nói rằng, thiên tai nhân họa hiện tại là do Trung Cộng làm nhiều điều không tốt gây ra, hoặc là nói cách khác, không cần phải nói quá tuyệt đối.

4. Có người niệm chân ngôn chín chữ, về sau đã khỏi bệnh xuất viện

Giảng câu này, tôi phát hiện rằng cũng cần đặc biệt thận trọng, những ví dụ loại này không phải không thể giảng, mà là đợi sau khi đối phương đã làm tam thoái và có thái độ tích cực đối với Đại Pháp giảng ra sẽ tốt hơn. Bởi vì điều này đối với những người trẻ, những người khá tin vào khoa học và thuyết vô Thần, vừa nghe một cái là khó lòng chấp nhận. Khi đó, nhiều người sẽ phản ánh ra là không tin, cho là không khoa học, không đáng tin, tuy nhiên giảng về chân tướng Đại Pháp và chân tướng bức hại, thì không có loại phản ứng như vậy.

Có người còn cho rằng chúng ta nói quá huyền hoặc, là điều không thể xảy ra.

Nếu như giảng điều này có thể đổi cách nói đi: Tôi nghe nói có người mắc viêm phổi Vũ Hán đã khỏi rồi… Đừng nói những lời quá tuyệt đối, và nhấn mạnh rằng thành tâm niệm thì sẽ linh nghiệm.

Cách phản ánh thực nghiệm khoa học siêu thường của đồng tu cũng là tình huống giống như vậy, tốt nhất là sau khi đối phương đồng ý tam thoái và có thái độ chính diện với Đại Pháp rồi nói tiếp, còn phải xem năng lực tiếp thụ của đối phương, nếu như không tin tưởng lắm, cũng đừng nói mạnh.

5. Tin tức không rõ ràng, che giấu chân tướng mới là nguyên nhân chính dẫn đến lây lan dịch bệnh

Hiện tại, các nhà báo và phóng viên đưa tin tức về sự thật liên tục mất tích. Điều này giống như thảm hoạ hạt nhân Chernobyl tái diễn tại Trung Quốc, hiện tại không một ai biết rõ tình hình thật sự.

Ở đây có thể giảng về việc công an địa phương của Trung Cộng triệu tập “8 nhân viên vi phạm pháp luật”, đồng thời tiến hành kỷ luật, vu khống rằng 8 bác sỹ này tạo tin đồn. Che giấu chân tướng mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bùng phát dịch bệnh.

6. Không thể đi theo Đảng Cộng sản

Đại ôn dịch này bắt đầu từ Vũ Hán. Trong số các quan chức cấp cao của Trung Cộng, từ những thông tin công khai, được biết hiện tại những người chết vì dịch ở Hồ Bắc gồm có, Vương Hiến Lương, Giám đốc Ủy ban các vấn đề Tôn giáo và Dân tộc tại Vũ Hán; Dương Hiểu Ba, nguyên thị trưởng Hoàng Thạch; Văn Tăng Hiển, nguyên phó phòng hành chính dân sự Hồ Bắc. Những người mắc bệnh chưa chết gồm có Hoàng Mưu Hoàng, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Hồ Bắc; Hồ Á Ba, Ủy viên thường trực Thành ủy Vũ Hán, Trình Giới Nho; Phó Thị trưởng thường vụ; Hoàng Tường Long, Bí thư Thị uỷ thị xã Tùng Tư tỉnh Kinh Châu; Hoàng Trấn, Bí thư Ủy ban Nhân dân xã Giam Lợi thị xã Kinh Châu. Ở các tỉnh khác cũng có người nhiễm, nhưng chức vụ không cao.

Đây chỉ là những thông tin về giới chính trị bị nhiễm bệnh được công khai. Có một người trong bệnh viện tiết lộ rằng, những vật tư tuyến đầu đều bị các lãnh đạo lấy trước, con số các bác sĩ báo cáo lên là thật, nhưng trong tài liệu công bố lại là giả. Trong trận ôn dịch Vũ Hán này, một số lượng lớn người bệnh không được chữa trị, vô cùng thê thảm. Biết bao nhiêu người dân kêu cứu đều vô tác dụng, không được điều trị y tế, và một số không có cả thuốc. Thậm chí, có người có nhà không thể về, vì sợ lây nhiễm cho người nhà liền nhảy lầu, nhảy cầu tự sát.

Trong quá khứ, khi dịch bệnh xảy ra, đều là khi triều đình đạo đức xuống cấp, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý. Đảng Cộng sản giết hại không ít bách tính, bản thân nó đều nói rằng khăn đỏ được nhuộm bằng máu tươi của người chết, nếu như chúng ta đeo lên, thật sự không phải là điều tốt lành. Trước đây có cách nói rằng “Ôn dịch có mắt”, có người nói rằng khăn đỏ là sợi dây của sự sống, hiện tại có rất nhiều người đã thoái xuất ra, chính là vì họ không muốn theo đảng cộng sản xuống địa ngục.

Kỳ thực “Ông trời quý tiếc mỗi từng sinh mệnh”, vào thời khắc cuối cùng, sẽ cấp cho con người cơ hội lựa chọn. Hiện tại, những người dân chúng ta chỉ có thể tự mình cứu mình, kỳ thực có rất nhiều người gia nhập các tổ chức của đảng đều là người tốt, đều chỉ vì miếng cơm manh áo, nếu như Đảng Cộng sản làm quá nhiều việc ác, nếu thật sự có một lực lượng mà con người không thể biết được trừng phạt Đảng Cộng sản, hoặc là có thiện ác hữu báo, chúng ta không thể đi theo nó, cùng nó gánh chịu quả báo được. Tôi giúp bạn lấy một hoá danh là xx thoái xuất ra, như vậy cho dù nó làm bao nhiêu việc ác, cũng không có can hệ gì đến chúng ta, chúng ta cũng có thể bảo bình an, đúng không nào?

Kỳ thực hầu hết mọi người khi gia nhập tổ chức của đảng, đều là mơ mơ hồ hồ, nó lợi dụng sự ngây thơ, vô tri của những đứa trẻ, chúng ta hiện tại đã hiểu được chân tướng rồi, không thể tiếp tục đi theo tên lừa đảo đó nữa. Nó luôn chỉ có thể nói một loại giọng nói, chỉ có thể hát ca ngợi công đức, nhưng hiện tại liên quan đến mạng người, nó lại coi chỉ như cỏ rác, dịch bệnh này cho đến hôm nay, thật sự đã làm Đảng Cộng sản hiện nguyên hình, cái đảng này, trước những lợi ích của nó, nó sẽ chẳng coi mạng người là chuyện gì to tát cả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/疫情爆发后-讲真相不要太高-402149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/14/183633.html

Đăng ngày 20-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share