Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2020] Sau khi dành 5 năm trốn chạy khỏi cảnh sát, ông Trương Triêu Bân đã bị bắt giữ vào năm 2019 và sau đó bị kết án vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu dưỡng tinh thần và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong một vụ bắt giữ nhóm hơn 30 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm vào ngày 2 tháng 9 năm 2014, ông Trương đã bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang chờ xe buýt để đi làm.

Ông đã bị giam giữ chín ngày, sau đó được tại ngoại vì bệnh tim nặng.

Ông Trương Triêu Bân, một kỹ sư ngoài 60 tuổi, đã phải lẩn trốn sau khi được thả để tránh tiếp tục bị bức hại.

Tháng 6 năm 2019, ông lại tiếp tục bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại Tòa án Liễu Hà vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thẩm phán đã kết án ông 3 năm tù cùng 5 năm quản chế vào ngày 2 tháng 12 năm 2019.

Vợ qua đời một năm trước khi ông Trương bị bắt giữ vào năm 2014

Ông Trương và vợ là bà Tống Ngọc Hoa, cả hai đều bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1995. Ông Trương tin tưởng môn tu luyện vì môn tu luyện đã giúp ông chữa khỏi bệnh tim, mất ngủ nặng và viêm túi hoạt dịch ở khuỷu tay trái. Bà Tống, từng bị liệt sau một cơn đột quỵ, đã hồi phục khả năng vận động.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, họ trở thành đối tượng bị chính quyền bức hại vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà Tống bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2007. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà cùng một số tiền mặt.

Tại trại tạm giam Trường Lưu, cảnh sát đã thay phiên nhau thẩm vấn bà và không cho phép bà ngủ. Họ cũng bỏ đói bà và đe dọa sẽ lệnh cho đơn vị làm việc sa thải bà nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau bốn tháng bị ngược đãi trong trại tạm giam, bà Tống bị bệnh tim nặng. Bà mất hết răng và tóc chuyển sang màu xám. Cân nặng của bà giảm từ 72kg xuống còn 47kg.

Sau đó, bà Tống bị kết án 3 năm tù giam cùng với 5 năm bị quản chế. Con trai bà bị thẩm phán tống tiền 20.000 nhân dân tệ, ông ta còn khăng khăng rằng phải giam giữ bà Tống trong thời gian kháng cáo 15 ngày.

Cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà Tống trong thời gian bà bị quản chế và bắt bà phải nộp “báo cáo tư tưởng” hàng tháng. Bà đã chịu áp lực tinh thần rất lớn và sức khỏe liên tục giảm sút trong những năm kế tiếp, và đã qua đời ngày 26 tháng 2 năm 2013.

Các báo cáo liên quan:

Hàng chục học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thông Hóa bị bắt giữ phi pháp trong một ngày

Hơn 30 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/12/401092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/21/183340.html

Đăng ngày 16-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share