Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2020] Gần đây, Triệu Nhạc Duyên, 17 tuổi, cuối cùng đã được gặp mặt cha mẹ mình lần đầu tiên khi họ trở về nhà sau 14 năm thụ án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhạc Duyên được ông bà nội (đều ngoài 80 tuổi) nuôi nấng, và cậu luôn hỏi họ rằng cha mẹ của cậu trông như thế nào và khi nào thì họ trở về.

8723ad0656e670d64d24fde4dcaa8404.jpg

Vợ chồng anh Triệu Long Chí và cô La Na trước cuộc bức hại

9cf056dbf060992a27773415d48f63ec.jpg

Vợ chồng anh Triệu Long Chí và cô La Na sau khi được trả tự do

Cha mẹ của Nhạc Duyên, anh Triệu Long Chí (46 tuổi) và cô La Na (44 tuổi) đều là cựu nhân viên của Nhà máy điện Nạp Kim, thành phố Lhasa (Lạp Tát), Tây Tạng, bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 1 năm 2006, khi đó Nhạc Duyên mới chỉ ba tuổi. Họ bị kết án chín tháng sau đó là 14 năm tù.

Trong khi thụ án tại Nhà tù thôn Niếp Đương ở huyện Khúc Thủy, anh Triệu bị tra tấn và cưỡng bức lao động không công. Anh đã bị gẫy vài chiếc răng cửa và ăn uống rất khó khăn.

Cô La bị giam trong Nhà tù khu tự trị đô thị phía bắc Lhasa. Cô bị bức thực, đánh đập và tra tấn.

Nhà tù cũng không cho phép gia đình họ vào thăm trong suốt 14 năm thụ án tù.

Sau khi vợ chồng anh Triệu được trả tự do vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, cảnh sát Lhasa đã lệnh cho họ phải trở về quê nhà bà La ở huyện Bì, tỉnh Tứ Xuyên, thay vì ở Lhasa.

Em gái anh Triệu đã mua vé máy bay cho họ. Trong khi cảnh sát Lhasa đưa họ lên máy bay, cảnh sát huyện Bì đã trực sẵn tại sân bay ở thành phố Thành Đô để chờ họ. Ngay khi hai vợ chồng này vừa xuống máy bay, cảnh sát liền đưa họ về đồn công an, ghi lại thông tin cá nhân, và yêu cầu họ phải báo cáo với cảnh sát trước khi rời khỏi khu vực.

Cô La rất yếu và bị ói mửa suốt dọc đường về nhà.

Bài liên quan:

Lhasa, Tây Tạng: Cặp vợ chồng bị cầm tù 14 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công

Học viên anh Triệu Long Chí và vợ là La Na tại Tây Tạng mỗi người bị kêu án bất hợp pháp 14 năm tù (ảnh)

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Zhao Longzhi, His Wife Ms. Luo Na and Ms. Zhao Hong Imprisoned in Tibet Since 2006

Practitioners Zhao Longzhi and Luo Na from Lhasa, Tibet Are Arrested


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/401528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183478.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share