Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2020] Chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ vì đức tin của mình trước dịp Tết Nguyên Đán, và không thể đoàn tụ với gia đình.

Một nữ học viên đã bị kết án và đang chờ phán quyết của tòa về đơn kháng cáo. Tám học viên còn lại hiện đang bị xét xử hoặc chờ phán quyết.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chín học viên.

Bà Vạn Quế Vinh

Bà Vạn Quế Vinh bị bắt vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Chấn An vào ngày 4 tháng 11 năm 2019 và bị kết án hai năm tù vào ngày 24 tháng 11. Bà Vạn đã kháng án lên Tòa Trung cấp Thành phố Đan Đông, đến nay vẫn chưa có phán quyết.

Bà Lưu Ngân Phượng

Bà Lưu Ngân Phượng bị bắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại một chợ nông sản. Cảnh sát cho biết có người đã tố cáo bà phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho những người đi chợ.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Hai luật sư đã bào chữa bà vô tội bởi không có luật nào ở Trung Quốc coi việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Bà Lưu hiện đang chờ phán quyết của tòa tại Trại tạm giam Đan Đông. Bà đã tuyệt thực hai lần để phản đối bức hại. Bà bắt đầu ho, nôn ra máu và rơi vào tình trạng không tỉnh táo. Gần đây, bà bị chẩn đoán mắc sỏi mật.

Bà Khương Phượng Lệ

Bà Khương Phượng Lệ bị bắt vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Đan Đông. Trước khi bắt giữ, cảnh sát đã sách nhiễu bà vào ngày 18 tháng 9. Họ chụp ảnh nhà bà và quay lại vào ngày hôm sau để lấy mẫu máu và dấu vân tay của bà Khương.

Bà Ân Văn Hương và bà Tân Ba

Bà Ân Văn Hương bị bắt tại nhà vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy vi tính, máy in cùng 4.000 Nhân dân tệ của bà Ân.

Bà Tân Hồng và bà Triệu Thục Hoa cũng bị bắt giữ khi tình cờ tới thăm bà Ân. Trong khi lục soát nhà bà Tân Hồng, cảnh sát cũng bắt giữ luôn cả bà Tân Ba, chị gái của bà Tân Hồng.

Mặc dù bà Tân Hồng và bà Triệu đã được thả vào ngày 26 tháng 11 nhưng bà Tân Ba và bà Ân vẫn đang bị giam giữ. Cảnh sát đã trình vụ việc của hai bà lên Viện Kiểm sát quận Chấn An.

Bà Trịnh Quế Hương

Bà Trịnh Quế Hương bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 trong khi giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ bán buôn. Cảnh sát đã trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Đan Đông.

Ông Cúc Thế Miểu, bà Tôn Trung Cầm và bà Đông Tú Hồng

Ông Cúc Thế Miểu, bà Tôn Trung Cầm và bà Đông Tú Hồng bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, cũng vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà của ba học viên, tịch thu xe hơi, các tài liệu Pháp Luân Công và các đồ dùng cá nhân khác của họ. Bà Tôn và bà Đông bị chuyển tới trại tạm giam Đan Đông. Ông Cúc bị đưa tới trại tạm giam Phượng Thành.

Các báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/123931-tung-bi-cam-tu-vi-tu-luyen-phap-luan-cong-giao-vien-mam-non-ve-huu-lai-bi-xet-xu-phi-phap-vi-kien-dinh-duc-tin-cua-minh.html

https://vn.minghui.org/news/154810-lieu-ninh-mot-phu-nu-bi-ket-an-hai-nam-tu-vi-phan-phat-tai-lieu-phap-luan-cong.html

https://vn.minghui.org/news/145312-phuong-thanh-tinh-lieu-ninh-bon-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-sach-nhieu.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/400565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183078.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share