Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-02-2020] Dù đã có lệnh phong tỏa, một phụ nữ có triệu chứng giống bệnh cảm cúm vẫn rời khỏi Thành phố Vũ Hán, nơi bị virus tàn phá. Hai ngày sau khi đến Bắc Kinh, bà được xác nhận nhiễm virus corona và hiện đang được cách ly.

Người phụ nữ này, họ Hoàng, là một cựu nhân viên của Phòng Tài nguyên Nước huyện Xuân Vương, tỉnh Hồ Bắc. Ngày 18 tháng 2 năm 2020, bà được trả tự do từ Nhà tù Nữ Vũ Hán sau khi thụ án mười năm vì tội nhận hối lộ.

Được biết, hơn 300 tù nhân ở nhà tù này đã bị nhiễm chủng virus corona mới, và bà Hoàng là một trong số đó.

Theo kênh truyền thông Tài Tân của Trung Quốc, khi được thả, bà Hoàng đang bị sốt theo từng cơn và khó chịu ở cổ họng. Bà rời Vũ Hán trên chiếc xe riêng của gia đình và đến nhà của con gái bà tại Bắc Kinh lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2.

Ngày 23 tháng 2 năm 2020, bà đến bệnh viện để khám xét triệu chứng sốt và cho kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus corona vào ngày hôm sau. Sau đó bà được gửi đến một trung tâm cách ly.

Cùng ngày bà Hoàng đến bệnh viện, trong một hội nghị nội bộ, ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã yêu cầu các quan chức địa phương phải thực thi các biện pháp hạn chế di chuyển để ngăn người dân từ các thành phố khác đến Bắc Kinh. Tình trạng sức khỏe của tất cả những người ra vào Bắc Kinh phải được theo dõi chặt chẽ.

Với việc Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch virus corona, hiện vẫn đang bị phong tỏa, nhiều người đã đặt nghi vấn làm cách nào bà Hoàng có thể vượt qua ngần ấy trạm kiểm soát để di chuyển hơn 1126 km từ Vũ Hán đến Bắc Kinh. Một số người suy đoán rằng bà Hoàng có thể có mối quan hệ với các quan chức cấp cao, và việc tin tức về chuyến đi của bà bị lan truyền có thể là kết quả của cuộc đấu đá trong nội bộ chính quyền trung ương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/401762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183519.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share