Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 18-02-2020] Ông George Christensen, nghị sỹ Hạ viện Úc, sau khi biết hơn 350 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã nói: “Điều đáng chú ý là rất nhiều người đã bước sang phía đối lập với ĐCSTQ, biểu thị họ đã thức tỉnh về tinh thần và có tư tưởng độc lập. Trung Quốc không phải là ĐCSTQ. Chính người dân Trung Quốc mới đại diện cho đất nước Trung Hoa”.

2020-2-17-australia-interview-mp_01--ss.jpg

Ông George Christensen, nghị sỹ Hạ viện Úc, cho biết ông thấy mừng khi ngày càng nhiều công dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Ông George Christensen đã là nghị sỹ của Hạ viện kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang năm 2010, lúc đó ông là đại diện cho Khu Dawson. Ông cũng là chủ tịch của Ủy ban Thường trực về Phát triển Thương mại và Đầu tư. Ông cho biết: “Điều đáng mừng là đã có mấy trăm triệu người Trung Quốc tuyên bố không muốn đi theo chính quyền cộng sản nữa. Đây là niềm hy vọng để tái thiết một xã hội tự do ở Trung Quốc.”

Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản là loạt bài xã luận xuất bản năm 2004 tiết lộ lịch sử và bản chất thật của ĐCSTQ. Nó đã mở ra phong trào thoái đảng. Cho đến nay, hơn 355.400.000 người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sự bành trướng của ĐCSTQ tại Trung Quốc gắn liền với giết chóc, bạo lực, lừa dối và bức hại. Trong suốt 70 năm cai trị tàn bạo của nó, chính quyền này đã phá hủy văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc và rơi xuống đáy cùng của đạo đức nhân loại. Số người Trung Quốc bị ĐCSTQ đầu độc, nay chọn thoái xuất khỏi đảng tăng thêm hàng chục nghìn người mỗi ngày. Đây là một biểu hiện mạnh mẽ cho thấy ý chí người dân như thế nào.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành lực lượng nòng cốt đằng sau làn sóng thoái đảng này. Ở Trung Quốc, nơi họ bị bức hại tàn bạo suốt 20 năm qua, các học viên đã kiên trì nói với mọi người về tính chất hòa bình của môn tu luyện dù cho có phải hy sinh tất cả. Ông Christensen cho biết thêm: “Một ngày nào đó, sự thức tỉnh tâm linh sẽ diễn ra ở Trung Quốc. Các giá trị và tín ngưỡng truyền thống Trung Hoa sẽ được khôi phục.”

Thoái ĐCSTQ là niềm hy vọng để tái thiết một Trung Quốc tự do

Ông Christensen nói: “Mấu chốt của phong trào này là giúp người dân nhận thức được rằng họ có khả năng đánh bại ĐCSTQ. Đây cũng là nền móng để xây dựng một xã hội dân chủ. Phong trào này bắt đầu từ những tia lửa nhỏ và nay đã biến thành một ngọn lửa lớn không thể dập tắt.”

Ông tin rằng 20 năm kháng nghị ôn hòa, phong trào thoái ĐCSTQ, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông chống lại luật dẫn độ, các nhà thờ ngầm, v.v., là những điều khiến ĐCSTQ lo sợ, vì thế mà nó đã bức hại dã man những nhóm người này. Nó biết những tư tưởng độc lập như vậy sẽ giống như những tia lửa làm bùng lên “ngọn lửa” của người dân Trung Quốc. Ông cảm thấy những nhân tố này sẽ lật đổ quyền lực của nó và đem lại nền dân chủ cho Trung Quốc.

Ông Christensen cho biết: “Dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản, con người đã mất đi tự do. Họ không thể làm những gì họ muốn, nói những gì họ muốn. Tuy nhiên, tôi hết sức mừng khi thấy hàng trăm triệu người thoái đảng. Đây là niềm hy vọng để tái thiết một Trung Quốc tự do.”

21d77c20546cc9ce73942b0b14a3c3f9.jpg

5d643a9bc40d5b776bf1428db8aaa26c.jpg

Ông Christensen phát biểu tại quốc hội Úc vào tháng 6 năm 2018 về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo khác của ĐCSTQ, cũng như sự xâm nhập của ĐCSTQ vào nước Úc (ảnh chụp màn hình bài phát biểu của ông).

Xã hội phương Tây cần phải nói không với ĐCSTQ

Ông Christensen cho biết: “Phong trào này là hòa bình, không có bạo lực, nhưng có ảnh hưởng lớn. Có câu nói rằng ngòi bút mạnh hơn thanh kiếm. Sức mạnh của người dân mạnh hơn chính phủ. Ở một đất nước dân chủ, quyền lực của chính phủ xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc xuất phát từ hệ tư tưởng cộng sản ở Châu Âu. Trong sử sách Trung Hoa không hề có thứ này.”

“Tôi biết ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn tàn bạo, bị lấy mất nội tạng cả khi đang còn sống, thậm chí bị giết chỉ vì đức tin của mình. Tuy nhiên, họ rất can đảm và tiếp tục nói với con người trên thế giới về những gì đang diễn ra và phản đối cuộc bức hại. Họ tiếp tục tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những điều này hoàn toàn dựa trên các giá trị đạo đức Trung Hoa truyền thống. Đó là những giá trị phổ quát và nên được biểu dương.”

Ông tin rằng Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo khác sẽ là một trong những lực lượng nòng cốt mang lại sự hồi sinh cho văn hóa tâm linh của Trung Quốc, ông nói: “Đối với những người sống ở xã hội phương Tây, họ cần phải nói không với ĐCSTQ. Nếu một chính quyền bức hại công dân của chính mình chỉ vì đức tin của họ thì chính quyền đó đang phạm tội chống lại loài người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/20/183324.html

Đăng ngày 24-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share