Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 21-12-2019] Ngày 7 và 14 tháng 12 năm 2019, một số ứng cử viên tranh cử cho cuộc bầu cử khu vực Gold Coast (Bờ Biển Vàng) và bang Queensland năm 2020 đã gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã chào đón một số ứng cử viên đến điểm luyện công hàng tuần tại Công viên Harley ở phía Bắc Gold Coast, gồm có bà Wendy Coe, ứng cử viên độc lập cho hội đồng khu vực số 7; bà Freebody Cramer, ứng cử viên hội đồng thị trưởng Virginia; ông Brett Lambert, ứng cử viên hội đồng thị trưởng, và ông Christopher Johnson, ứng cử viên bang của Đảng Lao động đại diện cho vùng ngoại ô Coomera.

Bà Kristyn Boulton, ủy viên hội đồng đương nhiệm của khu vực số 4, người từng chính thức mở lớp thiền ở vùng ngoại ô Labrador vào năm 2016, đã gửi thư ủng hộ để cảm ơn các học viên đã tình nguyện dành nhiều giờ hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong Chương trình Năng động và Khỏe mạnh của hội đồng kể từ năm 2013 và hướng dẫn tại Gold Coast từ năm 1998.

Bà viết trong bức thư: “Chúng tôi đánh giá cao sự cam kết và nỗ lực mà các điều phối viên và học viên địa phương mang đến cho cộng đồng và cảm ơn các bạn vì đã dành nhiều giờ để hướng dẫn và khích lệ những người khác trải nghiệm những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Trong 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của cư dân tại Goal Coast và tiếp tục mang lại lợi ích về cả thể chất, tinh thần và xã hội cho cộng đồng.”

04a5ac965ae327e82245dc6e5d1cf1e3.jpg

Thư ủng hộ của bà Kristyn Boulton, ủy viên hội đồng đương nhiệm của khu vực số 4

Nghị sỹ Sam O’Connor, thành viên đương nhiệm Hội đồng Bang đại diện cho thị trấn Bonney, từng đến thăm điểm luyện công này với tư cách là một ứng cử viên của cuộc bầu cử năm 2017, cũng đưa ra một tuyên bố bằng văn bản, nêu rằng được gặp và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Lễ hội Đa Văn hóa Gold Coast và Ngày Đa Văn hóa EID tại Labrador là một “đặc ân” của ông.

Ông viết trong bức thư: “Tôi đã có một khoảng thời gian đặc biệt thú vị cùng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Goal Coast. [Các bạn đã cho tôi cơ hội] để tìm hiểu thêm, tham gia vào môn tu luyện, cũng như gặp gỡ các học viên … các bạn đã không ngừng khích lệ sự đa văn hóa trong cộng đồng của chúng tôi.”

73164f9db83255fea0adc82d58d0a95d.jpg

Thư ủng hộ của Nghị sỹ Sam O’Connor, Thành viên Hội đồng Bang đại diện cho thị trấn Bonney

Các học viên cũng đã trình diễn bốn bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp và bài tọa thiền cho các ứng cử viên. Nhiều người trong số họ [sau đó] đã tham gia lớp học miễn phí.

76c0c28e92d20d6fff693e9db473b2a7.jpg

Bà Wendy Coe, ứng cử viên hội đồng khu vực số 7, cùng các học viên

Bà Wendy Coe, người từng làm việc cho tổ chức cộng đồng Rosies, cùng với các chính trị gia liên bang và tiểu bang tại Gold Coast thích thú luyện thử tất cả các bài công pháp. Bà cho biết bà cần sự bình yên và thanh tịnh hơn trong cuộc sống.

Một ứng cử viên đã đăng trên Facebook: “Thực hành khí công (thiền định của Trung Quốc) bắt đầu vào sáng sớm tại Công viên Harley ở Labrador. Nhóm này là một phần của chương trình Khỏe mạnh và Năng động của Hội đồng Thành phố Gold Coast – bất kỳ ai cũng có thể đến và tham gia tại Công viên Harley.“

Bà Coe bày tỏ sự cảm thông với các học viên đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ tùy tiện, bị tra tấn và bị mổ lấy nội tạng. Bà nhận xét không ai đáng bị hại vì thực hành một pháp môn ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp.

6777742d6ddc4b62f355947370bf36f1.jpg

Bà Freebody Cramer, ứng cử viên hội đồng thị trưởng của Virginia, cùng với các học viên

Bà Freebody Cramer, có ông và cha từng lần lượt làm thị trưởng của Hội đồng Snowy River Shire và Queanbeyan, đánh giá cao các động tác luyện công nhẹ nhàng. Bà cho biết bà thích tọa thiền trong khi cầu nguyện, và bà không thể sống mà không dành một chút thời gian trong mỗi ngày bận rộn của mình để tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng.

Bà thất vọng sau khi được biết chính quyền Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm qua chỉ vì họ thực hành môn tu luyện ôn hòa này, và nói các học viên có quyền tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

dae9a06e9ea619e26130294f1cb6db0f.jpg

Ông Christopher Johnson, ứng cử viên Đảng Lao động của bang Queensland đại diện cho vùng ngoại ô Coomera, cùng với các học viên

Ông Christopher Johnson, Chủ tịch của Đảng Lao động khu vực Coomera và là một y tá tại Bệnh viện Gold Coast, đã luyện tất cả các bài công pháp và thấy bài tọa thiền là khó nhất.

Ông rất vui khi biết một học viên có đầu gối bị thương đã hồi phục sau khi thường xuyên luyện bài tọa thiền trong khoảng 18 tháng, và hứa sẽ giữ liên lạc với nhóm bởi cuộc bầu cử ở Queensland sắp diễn ra.

b2aa91b61051fc745129904bf6ba845a.jpg

Ông Brett Lambert, ứng cử viên hội đồng thị trưởng, cùng với các học viên

Ông Brett Lambert, người sở hữu nhiều doanh nghiệp ở khắp thành phố và phụ trách việc hậu cần cho các sự kiện lớn thay mặt cho thành phố, rất thích luyện bài công pháp số ba, “Quán Thông Lưỡng Cực Pháp”. Bài công pháp này mang đến cho ông tinh thần phấn chấn sau khi luyện. Ông cũng dễ dàng thực hiện tư thế ngồi đơn bàn trong khi luyện bài công pháp số năm, “Thần Thông Gia Trì Pháp.”

Sau khi luyện xong các bài công pháp, ông đã sốc khi biết chính quyền Trung Quốc đã gây áp lực cho các nhà tổ chức sự kiện để hạn chế các học viên Pháp Luân Đại Pháp “vô hại” trong dịp mừng Tết Nguyên đán sắp tới của phố người Hoa ở Gold Coast. Ông thề sẽ đại diện cho các nhóm cộng đồng như Pháp Luân Đại Pháp và không chịu ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc nếu ông đắc cử.

179a4e6847c3ffe327d486cd99efafd9.jpg

Ông Brett Lambert, ứng cử viên hội đồng thị trưởng, và ông Christopher Johnson, ứng cử viên Đảng Lao động của bang Queensland đại diện cho vùng ngoại ô Coomera, trò chuyện với các học viên.

Các học viên cảm ơn tất cả các đại biểu đắc cử và các ứng cử viên đã dành thời gian tham gia và tìm hiểu thêm về hoạt động tình nguyện của Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/21/181179.html

Đăng ngày 26-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share