Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2020] Ngày 25 tháng 12 năm 2019, một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 3,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 6 năm 2019, bà Thiệu Tĩnh Chi, làm việc tại một phòng khám nha khoa, đã bị cảnh sát chặn lại tại Nhà ga xe lửa Trường Xuân trước khi lên tàu. Cảnh sát lục soát và kiểm tra ví của bà và tịch thu sách Pháp Luân Công của bà. Sau 10 ngày giam giữ tại Trại tạm giam Vi Tử Câu, bà được trả tự do .

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Khoan Thành và Đồn Công an Lan Gia đã lục soát nhà. Máy tính và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Kể từ đó, bà Thiệu bị giam giữ tại trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Được biết rất nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương là khách hàng của phòng khám nơi bà làm việc nên cảnh sát đã theo dõi sát sao phòng khám để lấy thông tin về các học viên địa phương.

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, bà Thiệu đã bị đưa ra xét xử từ xa (teleconference), và chỉ một tuần sau đó bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà đã kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/398665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/25/182726.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share