Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Con gái 8 tuổi con bà Chu Thục Hiền bị chấn thương tâm lý khi mẹ em bị kết án một năm tù chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Chu nói rằng Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi bệnh động kinh – căn bệnh hành hạ bà từ lúc 8 tuổi. Tuy nhiên, bà lại trở thành đối tượng bị bức hại chỉ bởi đức tin của bà. Bà bị bắt ngày 13 tháng 7 năm 2019 khi phát tài liệu mang thông tin về Pháp Luân Công. Một học viên khác là bà Phó Đức Cúc, một người tàn tật, cũng bị bắt cùng bà.

Công an đã lục soát nhà hai phụ nữ này ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh và tịch thu xe điện ba bánh của bà Phó, cùng mấy nghìn tệ bà dành dụm cho em gái vừa phải nhập viện vì đột quỵ.

Hai phụ nữ này bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương. Ngày 31 tháng 7, khi luật sư của bà Chu đến gặp bà, mặt bà bị sưng phù, hai tay đầy vết thâm tím. Bà Chu nói với luật sư về việc công an thẩm vấn đánh đập bà sau khi bắt giữ. Bà bị đập đầu vào bàn khi bị một công an đẩy ngã.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, bà Phó và bà Chu ra Tòa án Tân Dân. Các luật sư đã biện hộ cho thân chủ của họ vô tội. Cả hai học viên đồng thời cũng khuyên thẩm phán không tham gia bức hại.

Mới đây, bà Phó bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, bà Chu bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ.

Ngày nào con gái bà Chu cũng đòi mẹ. Còn mẹ của bà thì bị đau tim và nằm liệt giường sau khi biết tin con gái bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/沈阳市法轮功学员付德菊、周淑贤被非法判刑-398886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182226.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share