Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2019] Bốn cư dân ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Ông Vương Tự Minh, một công nhân di cư, bị kết án 7 năm rưỡi.

Ông Cao Hoành Vĩ, một người quản lý ở một công ty lọc nước, bị kết án 4 năm.

Bà Thượng Triệu Tường, khoảng 50 tuổi và là chủ của một cửa hàng giặt khô nhỏ, bị kết án 3 năm.

Bà Trương Ái Lệ, 65 tuổi, một y tá đã nghỉ hưu, bị kết án 2 năm 10 tháng.

Bản án của một học viên khác, ông Vương Liên Trung, người cùng bị xét xử với 4 học viên nói trên ở Tòa án Quận Đông Doanh ngày 15 tháng 11 năm 2019, vẫn đang được điều tra.

Năm học viên này bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Được biết cảnh sát nghi ngờ ông Vương Tự Minh bôi nhọ biểu tượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở một nơi công cộng. Họ theo dõi ông Vương trong nhiều tháng, cũng như tất cả các học viên Pháp Luân Công liên hệ với ông trong khoảng thời gian đó.

Ông Vương Liên Trung, đã ngoài 70 tuổi, đã được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe của ông không được tốt. Bốn học viên còn lại đã bị giam giữ ở Trại tạm giam thành phố Đông Doanh.

Trong phiên xét xử các học viên vào tháng 11 năm 2019, thẩm phán Trương Đình đã không cho các luật sư của những học viên này nêu lên chủ đề về Pháp Luân Công và đe dọa họ vì họ tuyên bố các học viên vô tội. Nhưng các luật sư không hề sợ và vẫn biện hộ vô tội cho các thân chủ của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/26/397530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182148.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share