Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-02-2020] Cùng với sự lây lan không ngừng của dịch viêm phổi Vũ Hán, số người chết đã tăng đột biến, toàn bộ các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục cơ hồ đều không may mắn thoát khỏi. Dịch bệnh bao phủ khiến cho mọi người hết sức sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, họ đã phải vật lộn để tìm cách chữa trị bệnh viêm phổi Vũ Hán, họ không biết rằng tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp nhiều lần đưa cho họ mới chính là giải dược chống lại ôn dịch.

Suốt dịp năm mới, nhiều đường phố đã bị phong tỏa và các thông báo về bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được dán khắp nơi. Loa phát thanh của làng và khu dân cư hàng ngày đều phát bản tin về “tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán…” Đường phố rất ít người qua lại, sau 8 giờ tối trên đường phố cơ bản không có người. Thời điểm này chính là một cơ hội tốt để phát tài liệu chân tướng về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến từng nhà. Tài liệu chân tướng tôi chọn là tập san “Chân tướng” mới nhất của Minh Huệ, nội dung bên trong khá toàn diện, có rất nhiều thông tin về các sự kiện hiện tại.

Có ba hoặc bốn nhóm đồng tu đã phân phát tài liệu trong một khu dân cư, ngoại trừ có hai cuốn tài liệu bị vứt ra ngoài, còn lại hầu hết mọi người đều mang về nhà và thể hiện thái độ tích cực, đây là điều chưa từng xảy ra. Trước đây tôi đã từng đi phát tài liệu, nhưng số lượng tài liệu bị vứt bỏ đi không chỉ là hai quyển.

Đêm đó, tôi mơ thấy Sư phụ triển hiện cho tôi bảy chữ: Cứu chúng sinh, tiến về phía trước.

Hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều người bị giết chết bởi dịch bệnh. Vào lúc này, tôi hy vọng có nhiều đệ tử Đại Pháp đi cứu người, phân phát tài liệu chân tướng ở quy mô lớn hơn hoặc sử dụng các phương thức khác nhau để giảng chân tướng, khiến cho càng nhiều người thế gian tránh khỏi bị đào thải. Cần phải cứu độ chúng sinh giữa ranh giới của sự sống và cái chết!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183140.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share