Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 29-12-2019] Một cư dân 85 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 6 năm tù vào giữa tháng 12 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cụ ông Quách Dư Niên đã bị lên lịch kiểm tra sức khỏe vào ngày 2 tháng 1 năm 2020 để chuẩn bị cho việc tiếp nhận cụ vào tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên đã bị giam giữ, bị cầm tù và bị tra tấn.

Cụ Quách bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và sớm nhận ra các căn bệnh của mình đã được chữa khỏi mà không cần dùng thuốc. Suốt hơn 20 năm qua, cụ luôn khỏe mạnh.

5 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, bốn cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tân An đã đến khu chung cư nơi cụ Quách sinh sống. Họ đợi bên ngoài tòa nhà và sau đó đã bắt giữ ba học viên đến nhà cụ lúc 8 giờ sáng để cùng đọc các sách của Pháp Luân Công. Cả ba học viên đều đã ngoài 70 tuổi, gồm có ông Lý Trường Hải cùng vợ là bà Lý Thục Vận, và một học viên còn lại họ Loan. Ba học viên này sau đó đã được thả.

Cảnh sát đã lục soát nơi ở của cụ Quách và tịch thu những vật dụng có giá trị của cụ, gồm sáu thùng giấy in, mực in và gần 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt, cũng như các sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Sau khi cụ Quách bị đưa tới một trại tạm giam vào cuối ngày hôm đó, kết quả kiểm tra sức khỏe của cụ không đạt yêu cầu và cụ đã được thả tại ngoại sau khi trả 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Vào đầu tháng 11 năm 2019, trong một phiên điều trần ở Tòa án Thuyền Doanh, công tố viên đã đưa ra mức án từ 7 đến 8 năm tù cho cụ Quách. Vào giữa tháng 12 năm 2019, gia đình cụ nhận được bản án định tội cụ, đề ngày 29 tháng 11 năm 2019.

Bản án có ghi cụ Quách bị kết án vì tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà ĐCSTQ thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Bản án cũng liệt kê những vật phẩm đã tịch thu từ nhà cụ làm bằng chứng truy tố, bao gồm các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD Pháp Luân Công, những tờ tiền giấy in thông điệp liên quan đến Pháp Luân Công và những con dấu có những cụm từ liên quan đến Pháp Luân Công trên đó.

Vì không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp hay gán nhãn pháp môn này là tà giáo, nên việc cụ Quách sở hữu hợp pháp những vật phẩm nói trên không hề vi phạm pháp luật cũng như không gây hại cho bất kỳ ai. Cụ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Trung cấp Cát Lâm.

Những thủ phạm chịu trách nhiệm chính

Từ Tuyết Phong, phó Giám đốc phụ trách Đội An ninh Nội địa, Sở Cảnh sát Long Đàm: +86-13304400802, +86-13704400802, +86-432-63079199.

Lý Diệu Đông, Giám đốc Đồn Cảnh sát Tân An: +86-13944678577, +86-432-63037378 (H)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/397944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/13/182154.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share