Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2019] Đầu tháng 12 năm 2019, bốn cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị cầm tù sau khi việc kháng cáo lại các bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công của họ bị từ chối.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Từ Hiểu Ảnh, bà Phiền Vinh, và ông Lý Thụy đã bị bắt giữ trong một vụ truy quét lớn của cảnh sát đối với hơn 100 học viên ở Cáp Nhĩ Tân và Đại Khánh, hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Trước đó một ngày, bà Chu Thuần Vinh bị các cảnh sát Đồn Cảnh sát Đạo Lí ở Cáp Nhĩ Tân bắt giữ tại thành phố Kê Tây, cũng ở Hắc Long Giang.

Trước khi truy tố các học viên, Viện Kiểm sát Quận Đạo Lí đã hai lần trả vụ việc của các học viên này lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng và chuyển các trường hợp này cho Tòa án Quận Đạo Lí vào đầu tháng 6 năm 2019.

Các học viên xuất hiện tại tòa án vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 và bị kết án ngày 22 tháng 8 năm 2019 gồm:

Bà Từ bị kết án 4 năm tù, và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Bà Phiền bị kến án 3,5 năm tù, và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bà Chu bị kết án 2,5 năm tù, và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ông Lý phải nhận bản án 1,5 năm tù cùng 3.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bốn học viên đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Cáp Nhĩ Tân, và tòa án này đã phán quyết vẫn giữ nguyên các bản án ban đầu của họ vào ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Ba nữ học viên đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào khoảng ngày 3 tháng 12 năm 2019.

Ông Lý cũng bị tù giam, tuy nhiên thời gian và địa điểm giam cầm của ông vẫn đang được điều tra làm rõ.

Các học viên không được phép mang theo bất cứ nhu yếu phẩm hàng ngày nào hay mang thêm quần áo khi bị chuyển từ trại tạm giam đến nhà tù.

Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân đã từ chối không cho gia đình của các học viên thăm họ, với lý do họ cần “quản lý đặc biệt” để làm quen với cuộc sống trong tù.

Chức trách nhà tù này cho biết các gia đình của các học viên không được phép thăm hay gửi quần áo cho họ cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi đó, tòa án đã lệnh cho gia đình của các học viên phải trả số tiền phạt trước ngày 25 tháng 12 năm 2019. Họ được thông báo rằng nếu lỡ hạn nộp tiền, tòa án sẽ dùng biện pháp cưỡng chế để thu tiền từ họ.

Mức phạt 10.000 nhân dân tệ khiến cho tình hình tài chính của gia đình bà Từ càng xấu đi, vốn đã rất khó khăn vì đang trong cảnh nợ lần để thuê luật sư đại diện cho bà.

Sau khi bà bị bắt giữ, cậu con trai 14 tuổi của bà Từ đã bị suy sụp tinh thần, bố mẹ của bà cũng bị suy giảm sức khỏe vì lo lắng cho sự an toàn của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/397568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/15/182193.html

Đăng ngày 06-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share