[MINH HUỆ 28-01-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến ngày càng nghiêm trọng, khiến cho đệ tử Đại Pháp cảm thấy sự cấp bách của việc cứu người. Tuy nhiên, càng vào những lúc này chúng ta càng phải trầm tĩnh, thanh tỉnh, đối diện với đại dịch bệnh lý tính cứu người.

Hôm nay tôi đã nghe chia sẻ của một đồng tu nói rằng: đồng tu Đại Lục nhân dịp năm mới chúc Tết người thân đã truyền đạt những điều như là: “Biến thể của virus SARS đã trở lại, nó chuyên tìm đến những ai nghe theo lời ác đảng và những ai đi theo Trung Cộng.” Thật ra, chúng ta cũng không cần phải nói khẳng định vì sẽ khó để người ta tiếp nhận. Hơn nữa, cho dù thật sự là như vậy thì trước khi nói những điều này cũng nên có cơ sở, cần phải nhắm vào khả năng tiếp thu của đối phương mà nói. Cũng giống như không thể lấy “trời diệt Trung Cộng” để mở đầu cuộc nói chuyện. Khi chúng ta thông cảm cho người bị bệnh, người đã qua đời mà mở đầu câu chuyện lại khẳng định điều đó là “báo ứng” thì dễ khiến cho đối phương sinh ra phản cảm, người ta nghe xong sẽ bỏ đi mất; ngược lại chúng ta cũng không cứu được họ. Điều này không giống với việc những kẻ trực tiếp hành ác bức hại Đại Pháp gặp phải ác báo mà có thể dẫn ra quan hệ nhân quả.

Quá khứ chúng ta đã từng có nhiều bài học giáo huấn sâu sắc. Lúc phát sinh dịch SARS và trận động đất Vấn Xuyên, học viên chúng ta từng nói những lời quá mức nên đã dẫn khởi ảnh hưởng phụ diện trong người thường. Bấy giờ không chỉ đẩy rất nhiều người thường sang phía đối lập, mà còn để lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chúng sinh được cứu độ nhiều năm sau đó.

Chúng ta cần phải suy xét đến cảm thụ và năng lực tiếp thu của đối phương, cần nghĩ đến làm thế nào để có thể chân chính cứu độ họ; chứ không phải chỉ chú trọng vào ý kiến của bản thân mình, thậm chí là nói hết tâm tư tình cảm của bản thân. Chúng ta có thể nhân cơ hội này khiến cho con người nhìn thấy rõ ràng minh bạch về bản chất của Trung Cộng, cũng có thể làm giống như bài chia sẻ “Thể hiện thiện tâm của chúng ta trước những chúng sinh đang đối mặt với sự bùng phát của virus Corona” trên Minh Huệ, sử dụng cách nói chính diện nói với người thường làm thế nào để đối đãi hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Sau khi dịch SARS và động đất Vấn Xuyên xảy ra, chúng ta đã có thêm mười năm tu luyện nên chúng ta càng phải trưởng thành hơn, thực sự lý tính đối diện với những tình huống xảy ra bất ngờ và trí huệ cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là chút thể ngộ của bản thân giao lưu với các đồng tu, hy vọng sẽ giúp nhiều đồng tu coi trọng hơn cách giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/1/28/400415.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share