Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Hiện tại, diễn biến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán không ngừng lây lan nhanh chóng, phạm vi phong tỏa thành phố rộng lớn, số người nhiễm bệnh tăng nhanh, số người tử vong cũng tăng lên nhiều. Người dân đã thay đổi thói quen trước đây, bên ngoài đường phố im ắng, nhà nhà đều đóng kín cửa hạn chế đi ra ngoài, mọi người chỉ dùng điện thoại liên lạc để chúc Tết nhau, ai ai cũng thấy bất an. Trong thôn có một cụ già hơn bảy mươi tuổi nói rằng xưa nay chưa từng xuất hiện sự việc như thế này.

Là đệ tử Đại Pháp, đầu não chúng ta phải thanh tỉnh và vô cùng rõ ràng đây là việc gì. Do vậy, chúng ta cần chia sẻ một chút suy nghĩ về “viêm phổi Vũ Hán”.

Nhận thức về người và sự việc dựa trên Pháp

Trên con đường tu luyện không có việc ngẫu nhiên. Khi gặp phải sự việc như thế này, chúng ta cần phải dùng Đại Pháp của Sư phụ để đối chiếu. Nhận thức của riêng cá nhân tôi như sau: Đây chính là cách thức cựu thế lực an bài để đào thải người, không phải là an bài của Sư phụ. Sở dĩ cựu thế lực tà ác có thể an bài như vậy chính là dùi vào chỗ sơ hở của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Nếu như tâm chúng ta đều tu được rất chính, không có lỗ hổng lớn thì chúng không thể dùi vào sơ hở.

Vì sao nói rằng cựu thế lực an bài chứ không phải Sư phụ an bài? Bởi vì mục tiêu của Sư phụ là cứu người, vậy nên an bài của Sư phụ đều là từ chính diện, dùng thuần thiện và từ bi để đối đãi với nhân loại. Còn mục tiêu của cựu thế lực là đào thải người, vậy nên mỗi lần có thể hủy hoại thì chúng sẽ hủy hoại, có thể đào thải thì đào thải, chúng dùng phương thức ác độc để hủy hại và tiêu diệt nhân loại.

Vậy thì, lỗ hổng và sơ hở ở đây là gì? Theo tôi thấy chính là có không ít đệ tử Đại Pháp đã trở nên giải đãi, buông lơi bản thân, tư tâm quá nặng, không đặt an nguy của chúng sinh trong tâm bản thân mình, không có tâm lo lắng về an nguy của chúng sinh, tâm trách nhiệm không đạt đến tiêu chuẩn. Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp ở địa khu Vũ Hán tồn tại thiếu sót về phương diện này, thường ngày ở trong nhà không ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Những loại tâm này đều là nhân tâm. Nhân tố cựu thế lực đã nhìn thấy các chủng tâm nên chúng mượn cớ “giúp chúng ta tu bỏ nhân tâm” để làm ra an bài tà ác này. Trong hoàn cảnh này, chúng ta nhất định phải nắm bắt thời gian giành giật người với cựu thế lực, đột phá an bài của cựu thế lực.

Đột phá như thế nào? Tai họa đã bùng phát nên việc thanh trừ hoàn toàn không hề dễ dàng. Cho dù ra sao, chúng ta cần phải kiên định chiểu theo pháp lý Sư phụ giảng:

“…tôi cũng là tương kế tựu kế mà làm” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Dụng tâm làm tốt ba việc, biến việc xấu này trở thành việc tốt, khiến cho sự việc nhân tố cựu thế lực hủy hoại nhân loại biến thành cơ hội vạch trần tà ác và giảng chân tướng cứu nhiều người hơn.

Ví như, ác đảng Trung Cộng đang nắm lấy cơ hội “dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán” để lớn giọng tuyên truyền và ca tụng ác đảng chiến thắng bệnh dịch, nhằm mượn cớ để ca tụng ác đảng “vĩ đại, quang vinh, chính xác”. Kỳ thực, ác đảng đối đãi với dịch bệnh xuất hiện lần này thì bản chất của nó giống với trong quá khứ là luôn muốn che giấu tội ác. Trận động đất lớn ở Đường Sơn năm 1976, dịch bệnh SARS năm 2003, trận động đất lớn ở Văn Xương năm 2008, dịch tả heo châu Phi phát sinh năm 2019, bức hại Pháp Luân Công cho đến mổ cướp nội tạng đều đồng dạng là để giấu giếm tội ác.

Tên gọi của dịch bệnh lần này là “viêm phổi Vũ Hán” cũng không phải ngẫu nhiên. Bởi vì trên phương diện bức hại Pháp Luân Công, thành phố Vũ Hán xác thực đã làm rất nhiều việc ác: lớp cưỡng bức tẩy não sở giáo dục tỉnh Hồ Bắc (Thang Tốn Hồ, Bản Kiều), sở lao động cai nghiện Sư Tử Sơn, sở lao động Hà Loan, lớp tẩy não các nơi ở thành phố Vũ Hán, nhà tù nữ Vũ Hán, nhà tù Cầm Đoạn Khẩu Vũ Hán, phân khu nhà ngục Hồng Sơn, các trại tạm giam thành phố Vũ Hán, bệnh viện tâm thần, quốc an, quốc bảo, Phòng 610 đều bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, tội ác cực đại. Phòng 610 tà ác trên toàn quốc triệu tập ở Vũ Hán, chính phủ tỉnh Hồ Bắc đã từng bồi dưỡng và huấn luyện Phòng 610 các nơi trong toàn tỉnh. Lớp tẩy não tỉnh Hồ Bắc trở thành hình mẫu tẩy não trên toàn quốc, còn có cảnh sát vũ trang và bệnh viện, bệnh viện Đồng Tế, bệnh viện Hiệp Hòa tham gia vào mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công v.v. Ngoài ra còn đề xướng kinh nghiệm tà ác bức hại Pháp Luân Công ra toàn quốc, phạm tội ác cực đại đối với thiên pháp, tội nghiệp sâu nặng nên dịch bệnh mới phát sinh ở nơi đây.

Giang Trạch Dân và Trung Cộng lợi dụng lẫn nhau bức hại Pháp Luân Công, một mực che giấu tội ác trực tiếp tạo thành sự việc này. Đại ma đầu chính là Giang Trạch Dân và ác đảng Trung Cộng. Cũng nói rằng, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện tại đang đe dọa an toàn tính mệnh của người dân Vũ Hán, Giang Trạch Dân và ác đảng Trung Cộng chính là kẻ cầm đầu tội ác. Rất nhiều người Vũ Hán không biết sự thật này. Chúng ta cần phải vạch trần tội ác này để mọi người đều biết. Từ góc nhìn này, Pháp Luân Công không có liên quan gì với mọi người sao?

Vậy nên, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trước mắt đều có liên quan đến mọi người, chúng ta không thể nào không quan tâm. Vạch trần tà ác, giảng thanh chân tướng, nói với nhân loại “Đại Pháp hảo” thì có thể hoán tỉnh lương tri của người ta, phân rõ thiện ác, lựa chọn tương lai để được Đại Pháp cứu độ.

Biến việc xấu trở thành việc tốt

1. Học Pháp tu bản thân mình

Tranh thủ thời gian học Pháp thật nhiều, học thuộc Pháp, tĩnh tâm học Pháp, đối chiếu với bản thân mình, phát hiện chỗ thiếu sót để kịp thời thanh trừ, quy chính trong Đại Pháp, tẩy tịnh bản thân. Ví như, khi tôi nghe thấy mẹ nói tin tức về “Viêm phổi Vũ Hán dẫn đến rất nhiều người chết” thì tôi cảm thấy thù hận đối với bức hại; tôi đã buột miệng nói ra hai chữ “xx”. Nói xong tôi lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì tôi biết rõ phía sau hai chữ mình nói ra bộc phát tâm vui sướng trên nỗi đau của người khác, đó là ma tính độc ác, tâm bất thiện, tư tâm, tâm coi thường sinh mệnh, tâm không có trách nhiệm. Phía mặt tu thành của tôi biết rõ những thứ này không phải là chân ngã, mà là những thứ bất hảo hình thành hậu thiên. Tôi không cần chúng, tôi phải khiến chúng chết đi.

Xem thấy dịch bệnh không ngừng phát triển, tôi hướng nội tìm: Những thứ này để tôi tu điều gì? Tôi dùng Đại Pháp của Sư phụ để đối chiếu và hướng nội tìm. Tôi phát hiện ra tâm giải đãi, buông lơi bản thân, tâm sợ hãi, tâm phòng bị, nghi tâm, tư tưởng bị bức hại, hình thức tư tưởng bức hại, tâm bảo hộ bản thân, tư tâm, không tin Sư phụ và Đại Pháp, tâm an dật, tâm tự mãn, tâm sợ khổ nạn. Những thứ này đều không phải là chủ nguyên thần của tôi, tôi không cần chúng và phải khiến chúng chết đi.

Tôi không ngừng học Pháp, không ngừng phát hiện ra chỗ thiếu sót, không ngừng tẩy tịnh bản thân mình. Thăng hoa nhanh chóng trong Đại Pháp, đề cao tầng thứ và cảnh giới của mình.

2. “Tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), giảng thanh chân tướng mau chóng cứu người

Tu luyện Chính Pháp là vì để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Mỗi lần tà ác can nhiễu đều là cơ hội kiến lập uy đức cho Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, đều là cơ hội tốt để giảng thanh chân tướng cứu người. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này cũng như vậy.

Chúng ta giảng chân tướng Pháp Luân Công, sẽ có người cảm thấy không có liên quan đến bản thân họ nên không muốn nghe. Nhưng dịch bệnh lần này đều có liên quan đến mỗi người Trung Quốc nên họ sẽ muốn lắng nghe. Chính là nói chân tướng “Đại Pháp hảo” cho thế nhân, hoán tỉnh lương tri và thiện niệm của thế nhân khiến họ đứng về phía Pháp Luân Đại Pháp, như vậy sẽ được Sư phụ cứu độ.

Hơn nữa, một điều đáng để nhấn mạnh là: có người nhà đồng tu vẫn chưa minh bạch chân tướng. Nhân cơ hội người nhà đóng cửa không đi ra ngoài, dụng tâm giảng thanh chân tướng cho người nhà. Việc này vô cùng cần thiết và cũng là cơ hội tốt nhất khó được, chúng ta không thể không coi trọng. Để cho người nhà minh bạch chân tướng cũng là cứu người. Sau khi người nhà minh bạch chân tướng, họ sẽ là một kênh truyền thông sống giúp đỡ chúng ta truyền đạt chân tướng. Đây cũng là trách nhiệm của chúng ta.

Nếu như chúng ta đều đã làm tốt thì đó chẳng phải là biến việc xấu trở thành việc tốt sao? Kiến nghị các đồng tu xem dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là cơ hội để xoay chuyển, các nơi trên toàn quốc dụng tâm giảng chân tướng “Đại Pháp hảo”, vạch trần tội ác Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, giảng thanh chân tướng cứu nhiều người hơn.

Nhận thức cá nhân, có chỗ nào thiếu sót, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400421.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share