Theo các phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2010] Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Tòa án ở huyện Hán Âm, dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ, đã mở một phiên xử bí mật để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà không thông báo cho gia đình họ. Ông Liêu Cơ Quý, người được cho là đã “góp phần”, bị kết án từ 5 đến 6 năm tù, vợ ông cũng bị kết án từ 5 đến 7 năm tù. Ông Xa Trình Bang bị kết án từ 6 đến 7 năm tù, còn vợ ông được hưởng án treo vì có con nhỏ, dù vây nhưng Trần Dũng, bí thư Ủy ban tư pháp ở thành phố An Khang, kiêm bí thư đồn cảnh sát, vẫn nhất định giam giữ bà. Bà Tạ Tiểu Phương, bị kết án từ 5 đến 7 năm tù, đã ở trong bệnh viện vì bị cao huyết áp.

Năm 2000, ông Xa đã bị kết án lao động cưỡng bức trong 3 năm. Ông từng là một giáo viên xuất sắc ở Trường trung học Hán Âm, nhưng đã bị nghỉ việc vì niềm tin của ông vào “ Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông Xa phải làm một việc tạm thời ở Trường trung học Hán Âm sau khi ông bị thôi việc vào năm 2003. Ông Xa và vợ ông, bà Bành Hà, đã bị giam vào ngày 8 tháng 4 năm 2009. Cha mẹ của hai người, đều đã hơn 70 tuổi, và đứa con 2 tuổi của họ đang sống trong sự thiếu thốn, và không có sự chăm nom của hai người . Chính quyền địa phương đã không quan tâm đến họ, vì vậy mà họ đã có một thời gian khó khăn với sự giúp đỡ ít ỏi từ người thân và bạn bè.

Tháng 4 năm 2009, nhiều học viên đã bị cảnh sát bắt giữ ở hai huyện Thạch Tuyền và Hán Âm, tỉnh Thiểm Tây. Cảnh sát thậm chí còn bắt một học viên đã hơn 80 tuổi. Khi ông Mi Kiến Tân và bà Diệp Thúy Lan đang giảng rõ sự thật trên xe buýt vào ngày 7 tháng 4 năm 2009, họ đã bị bắt ngay sau khi họ xuống xe bởi Lưu Tiểu Cầm và chồng, đều là cảnh sát ở nhà tù thuộc huyện Thạch Tuyền, là người đã tố giác họ. Sau đó, Đồn cảnh sát Hán Âm đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt giữ hơn mười học viên. Họ cũng lục soát nhà của một học viên, lấy tiền và tài sản khác. Hiện giờ, hầu hết các học viên đều đã về nhà.

Ông Mi Kiến Tân và bà Diệp Thúy Lan hiện vẫn bị giam tại Nhà tù Thạch Tuyền. Ông Liêu Cơ Quý và ông Xa Trình Bang hiện bị giam ở Nhà tù Hán Âm. Bà Tạ Yến, và bà Bành Hà bị giam tại Nhà tù An Khang. Gia đình bị ngăn không cho vào thăm họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/10/219534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115469.html
Đăng ngày 23-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share