Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2019] Trang web Minh Huệ gần đây đã xác nhận một giáo viên tiểu học qua đời ở tầm tuổi 50 vài ngày sau khi được ra tù; ông bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2009.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thái Vệ Đường, cư dân thành phố Hải Môn, tỉnh Giang Tô, bị kết án bốn năm tù và giam tại Nhà tù Đinh Sơn của thành phố Nghi Hưng năm 2005. Ông được thả ra vào đầu năm 2009, khi rơi vào tình trạng hôn mê. Ông qua đời vài ngày sau khi gia đình đưa về nhà.

Còn phải điều tra xem ông rơi vào tình trạng này là do bị tra tấn dưới hình thức nào.

Trước khi vào tù, ông Thái đã bị giam hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Phương Cường từ năm 2001. Ở đó, lính canh không cho ông ngủ vì ông không chịu từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/29/181265.html

Đăng ngày 07-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share