Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2019] Gần đây hai cư dân thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án với thời hạn tương ứng là ba năm và năm năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thục Bội

Bà Vương Thục Bội, 59 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Năm ngoái, gia đình bà Vương đã bị cản trở khi họ tìm đến các cơ quan chính quyền khác nhau để hỏi về trường hợp của bà cũng như tìm lại công lý cho bà.

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, bà Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án thành phố Chiêu Viễn. Chưa đầy 15 phút sau, thẩm phán đã cho hoãn lại phiên tòa. Gia đình chỉ nhìn được bà từ phía sau và thấy toàn bộ mái tóc của bà đã ngả bạc.

Cuối tháng 8, Nhà tù Nữ Sơn Đông đã thông báo cho gia đình bà Vương về việc bà bị cầm tù theo bản án đã đưa ra vào ngày 6 tháng 8. Khi người nhà đến thăm bà Vương ở trong tù, họ đã rất đau lòng khi thấy bà xanh xao, yếu ớt và hốc hác.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhiều bệnh tật của bà đã được chữa khỏi, bao gồm các vấn đề về thận, mất ngủ và viêm khớp.

Chỉ vì kiên định đức tin mà bà nhiều lần bị bắt, bị giam giữ. Bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, sáu năm tù vào năm 2004 và một lần khác nữa bị kết án giam giữ ở trại lao động cưỡng bức vào năm 2012.

Bà Triệu Ngọc Hồng

Bà Triệu Ngọc Hồng 62 tuổi và sống một mình. Bà bị bắt vào tối ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Cảnh sát đã giữ kín và không hề thông báo cho gia đình bà về nơi giam giữ cũng như tình trạng vụ án của bà. Mãi đến tháng 5 năm 2019, họ mới phát hiện được rằng bà Triệu đã bị kết án bí mật ba năm tù và đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Đông.

Từ một nguồn tin nội bộ, gia đình bà Vương biết được rằng cảnh sát đã bắt giữ và cố khiến bà bị kết án chỉ để hoàn thành chỉ tiêu trong chiến dịch chống lại các băng nhóm tội phạm.

Chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, bà Triệu đã nhiều lần bị bắt giữ và bị cầm tù trong suốt 20 năm qua. Bà bị tra tấn tàn bạo và bị tiêm những loại thuốc lạ trong những lần bị giam giữ trước đó. Các ngón tay cái và ngón tay trỏ của bà trở thành tàn tật. Ngoài ra bà còn bị khó ngủ, mắc chứng ảo giác và rối loại tâm thần.

Báo cáo liên quan:

Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông: Một phụ nữ “biến mất” và một phụ nữ khác bị xét xử chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Không rõ bà Triệu Ngọc Hồng đang ở đâu

Chiêu Viễn, Sơn Đông: 20 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong vòng một tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/13/180301.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share