Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2019] Tám cư dân ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người nhà của bốn học viên đều thuê luật sư cho họ. Các luật sư này đều thay mặt thân chủ biện hộ họ “vô tội”. Các luật sư lập luận rằng không có bằng chứng về việc thân chủ của họ chống người thực thi pháp luật, một thuật ngữ chính quyền thường dùng để kết tội học viên Pháp Luân Công.

Bốn học viên còn lại không có luật sư bào chữa. Quan toà đã chỉ định luật sư – những người được hướng dẫn biện hộ “có tội” nhân danh thân chủ của họ.

Bà Thái Nghĩa Phượng từ chối chấp nhận luật sư của toà và lời biện hộ “có tội”. Thẩm phán đã quyết định sẽ mở một phiên xử riêng đối với bà Thái và ra lệnh cho người bảo lãnh đưa bà trở lại Trại tạm giam địa phương.

Phiên xử bảy học viên đã diễn ra trong trọn một ngày, thẩm phán đã hoãn các thủ tục tố tụng vào khoảng 6:20 chiều. Ông nói rằng ông sẽ công bố các bản án sau đó.

Chỉ có vài người trong gia đình các học viên được phép tham gia phiên xử. Vài chục cảnh sát đứng bên ngoài toà án và chụp ảnh các người nhà và bạn bè của học viên đến ủng hộ cho những người thân của họ.

Tám học viên bao gồm bà Thái, ông Dương Huấn Thành, bà Vạn Mạnh Dung, bà Duẫn Quang Tố, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Lô Thượng Dung và bà Lý Vĩnh Phương bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2019.

msword

Sáu học viên (từ trái qua phải): ông Dương Huấn Thành, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Duẫn Quang Tố, bà Thái Nghĩa Phượng, và bà Lý Vĩnh Phương

Hai học viên nam đang bị giam tại trại tạm giam Hoa Cai và sáu học viên nữ bị giam tại trại tạm giam Số 3 Thành phố Miên Dương.

Viện Kiểm sát Quận An Châu đã phê chuẩn lệnh bắt giữ họ vào ngày 28 tháng 6 và truy tố họ vào ngày 9 tháng 10.

Báo cáo liên quan:

Toà án lên lịch xét xử tám cư dân tỉnh Tứ Xuyên vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 10 vừa qua

Tám cư dân tỉnh Tứ Xuyên phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/12/四川绵竹市杨训成等八名法轮功学员当庭表示无罪-395731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180927.html

Đăng ngày 13-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share