Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Cảnh sát thành phố Diên Biên, tỉnh Cát Lâm đã ngụy tạo các bằng chứng chống lại ba học viên Pháp Luân Công nhằm nỗ lực đặt án tù cho họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Tú Hà 64 tuổi, bà Lý Phượng Vân 69 tuổi và bà Ngụy Ngọc Mai 72 tuổi, đã bị nhân viên bưu điện tố cáo với cảnh sát vì đã cố gắng gửi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Cảnh sát đã bắt đầu theo dõi họ và sáu tháng sau, vào ngày 14 tháng 7 năm 2019, đã bắt giữ các học viên này khi họ đang dán các tấm áp phích có thông tin về Pháp Luân Công.

Trong khi năm cảnh sát đang tống bà Chu vào xe cảnh để bắt bà, bà đã hô to: “Cảnh sát đang bắt những người tốt” và việc này đã thu hút sự chú ý của đám đông dân chúng. Một số người đã lên án sự tàn bạo của cảnh sát đối với bà.

Cảm thấy khó chịu, một cảnh sát đã đánh vào phía sau đầu bà Chu khiến bà đã bị đau đầu triền miên trong hai tháng. Bà Chu đã tái phát bệnh tim trong xe tuần tra của cảnh sát và bất tỉnh. Cảnh sát đã cho bà Chu uống một viên thuốc không rõ nguồn gốc và tiêm một loại thuốc lạ vào cánh tay phải của bà, gây ra một vết bầm lớn. Khi đến nơi, bà Chu ướt đẫm mồ hôi.

Trong cùng một ngày, cảnh sát đã lục soát nhà của cả ba học viên và tịch thu của họ các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác. Cảnh sát còn lấy đi 20.000 nhân dân tệ tiền mặt từ nhà của bà Ngụy, nhưng sau đó đã trả lại khi gia đình bà kịch liệt đòi lại.

Trước khi thả các học viên vào ngày 15 tháng 7, cảnh sát đã chụp ảnh, thu thập dấu vân tay và mẫu ADN của họ.

Hai tháng sau, cảnh sát đã đệ trình vụ án của các học viên lên viện kiểm sát với các bằng chứng ngụy tạo: dao mổ mà chồng bà Chu sử dụng được coi là sáu máy cắt giấy để làm tài liệu Pháp Luân Công; những túi sữa mà bà Chu sử dụng được coi là túi có dây kéo để bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công; Trong khi cảnh sát không tìm thấy bất kỳ khoản tiền mặt nào tại nhà của bà Chu nhưng họ lại cáo buộc rằng đã tìm thấy sáu tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công; và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy từ bà Ngụy cũng bị cho là có in thông điệp về Pháp Luân Công trên đó.

Ba người phụ nữ đã bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180961.html

Đăng ngày 12-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share