Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2019] Một cư dân 70 tuổi ở huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án tám năm tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Trường Vinh bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2018 khi bà đang đưa cháu trai tan học về nhà.

Viện Kiểm sát Quận Hoàng Xuyên đã hai lần trả lại hồ sơ vụ việc của bà Lưu cho cảnh sát vì không đủ chứng cứ.

Cảnh sát đã ép gia đình bà Lưu phải thừa nhận rằng bà đã dùng nhà mình cho các học viên địa phương đến học các bài giảng của Pháp Luân Công với nhau. Cảnh sát còn ép hai người hàng xóm của bà Lưu cũng phải thuật lại tương tự để ép tội bà.

Sau vài tháng ở Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tín Dương, bà Lưu đã bị mất thính giác và mất thị lực ở một bên mắt. Khi ra hầu tòa vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, bà đã không thể nghe được công tố viên nói gì và không thể tự biện hộ cho mình.

Ngay sau phiên xét xử, thẩm phán đã kết tội bà.

Bức hại trước đó

Bà Lưu đã từng phải chịu đựng những căn bệnh nghiêm trọng và không thể tự lo liệu cho bản thân. Năm 1996, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục được sức khỏe. Bà trở lại làm việc và quán xuyến nhiều công việc gia đình.

Khi doanh số bán khăn được sản xuất tại công ty nhà nước nơi bà làm việc gặp trì trệ, bà đã đi khắp Trung Quốc để tìm khách hàng mới. Người quản lý của bà thường rất kinh ngạc trước việc Pháp Luân Công đã biến một người mất khả năng lao động thành một doanh nhân thành đạt.

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lưu đã nhiều lần bị bức hại chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Không lâu sau năm 1999, bà Lưu đã tới Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, nhưng rốt cuộc bà lại bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Năm 2000, trong khi tới thăm một học viên địa phương khác, bà lại bị bắt một lần nữa và đã bị giam giữ trong một tháng.

Năm 2001, bà đã bị bắt lần thứ ba và bị giam giữ trong một tháng cùng với vài chục học viên khác.

Năm 2004, cảnh sát đã đột kích vào nhà bà Lưu rồi tịch thu tài liệu và sách Pháp Luân Công của bà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị sách nhiễu. Bà đã bị bắt ngay khi trở về nhà sau một tháng.

Cảnh sát đã đột kích vào nhà bà một lần nữa vào năm 2018, ngay trước lần bà bị bắt giữ gần đây nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/17/395909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180928.html

Đăng ngày 11-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share