Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 10 năm 2019, sau khi bị giam giữ hơn ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Từ Quế Vinh bị bắt giữ cùng với 11 học viên Pháp Luân Công địa phương vào tháng 7 năm 2016 trong một cuộc lùng bắt của cảnh sát.

Viện Kiểm sát quận Đông Châu đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của các học viên cho cảnh sát vì thiếu bằng chứng, trước khi truy tố họ và chuyển hồ sơ của họ sang Tòa án quận Đông Châu.

Thẩm phán Điền Hạo của Tòa án quận Đông Châu sau đó đã chia các vụ án của những học viên này và phân cho các tòa án lân cận, trong đó có Tòa án quận Vọng Hoa, Tòa án huyện Thanh Nguyên, và Tòa án huyện Phủ Thuận.

Bà Từ bị Tòa án quận Vọng Hoa xét xử trong một phòng xử án tạm thời tại Trại tạm giam Nam Câu vào ngày 10 tháng 9 năm 2018. Luật sư của bà đã thay bà biện hộ vô tội. Bà cũng tự biện hộ cho mình.

Mặc dù 11 học viên kia đã bị tuyên án từ 2 năm 4 tháng tù đến 3 năm 10 tháng tù vào tháng 12 năm 2018, nhưng đến tháng 10 năm 2019, thẩm phán mới tuyên bố bản án của bà Từ.

Bài liên quan:

Phủ Thuận, Liêu Ninh: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày, 11 người bị kết án tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180960.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share