Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2019] Ba cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông ngoài 70 tuổi đã bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, bất chấp luật pháp Trung Quốc cấm giữ người già trên 70 tuổi trong các cơ sở giam giữ.

Ông Cảnh Lục Đường cùng vợ là bà Trâu Bội Hà, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, và bà Lữ Thu Lan bị bắt vào ngày 26 tháng 9, sau khi họ bị báo cho chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã lục soát nhà các học viên này mà không xuất trình lệnh khám nhà cũng như giấy tờ chứng minh thân phận của họ. Các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của các học viên đã bị cảnh sát lấy đi.

Ban đầu cảnh sát hứa sẽ thả các học viên này trong vòng một tháng. Nhưng hiện tại họ lại từ chối thả người, thậm chí ngay cả sau khi công tố viên trả lại hồ sơ vụ án của các học viên viên vì thiếu bằng chứng.

Có thông tin cho hay cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của các học viên đến viện kiểm sát một lần nữa vào ngày 22 tháng 10.

Ông Cảnh hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Hà Khẩu, còn bà Trâu và bà Lữ bị giam trong trại tạm giam Đông Doanh. Gia đình họ không được phép vào thăm.

Ngày 21 tháng 10, luật sư của bà Trâu đã tới trại tạm giam để gặp bà, nhưng cũng bị trại cự tuyệt một cách vô cớ. Ông đã đệ đơn lên viện kiểm sát khiếu nại việc cảnh sát ngăn chặn việc thăm hỏi thân chủ của mình.

Cảnh sát cũng tìm mọi cách ngăn cản gia đình bà Lữ thuê luật sư đại diện cho bà.

Bà Lữ từng bị giam hai năm rưỡi và tống tiền 5.000 tệ bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/29/395162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/3/180589.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share