Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2019] Gần đây, hai người đàn ông và hai người phụ nữ ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã bị cầm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 29 tháng 9 năm 2018, khi ông Công Mậu Hải (ngoài 60 tuổi), bà Tiền Kim Hoa (56 tuổi), bà Hồ Kim Bình (57 tuổi) vừa đến nhà em gái của bà Hồ là bà Hồ Kim Huệ (55 tuổi), thì cảnh sát xuất hiện và bắt giữ họ.

Dường như cảnh sát đã theo dõi các học viên này một thời gian trước khi tiến hành bắt giữ.

Cảnh sát lục soát nhà bà Hồ Kim Huệ và đưa bốn cư dân này tới Trại tạm giam Quận Hà Đông.

Sau đó ông Câu bị kết án ba năm, bà Tiền bị kết án hai năm, bà Hồ Kim Bình bị kết án một năm rưỡi, và bà Hồ Kim Huệ bị kết án chín năm tù.

Ông Công, bà Tiền, và bà Hồ Kim Bình đã kháng cáo, song Tòa án Trung cấp Thành phố Lâm Nghi đã từ chối tất cả.

Cùng thời điểm đó còn có hai học viên khác là ông Chu Đồng Quý và ông Lưu Nãi Huân cũng bị bắt giữ. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Quận Hà Đông và sẽ bị đưa ra xét xử vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bài liên quan:

Thẩm phán làm theo chỉ đạo của tổ chức ngoài vòng pháp luật kết án tù một phụ nữ chỉ vì đức tin của bà

Từng bị cầm tù 12 năm, một cư dân Sơn Đông lại bị tù giam ba năm chỉ bởi niềm tin của ông

Hai chị em ở tỉnh Sơn Đông bị đưa ra xét xử phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/395027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180572.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share