Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2019] Hai cư dân thành phố Cách Nhĩ Mộc, tỉnh Thanh Hải đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ nă 1999.

Bà Tả Ái Phượng, 59 tuổi, đã bị kết án bốn năm tù. Bà Kháng Kim Anh, ngoài 60 tuổi, bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Kháng cáo của hai bà đều bị bác bỏ.

Bà Tả và bà Kháng bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2017 trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ đã hai lần bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Cách Nhĩ Mộc, lần đầu vào tháng 11 năm 2017, và lần hai vào tháng 1 năm 2018. Các luật sư đã thay mặt và biện hộ vô tội cho hai bà.

Thẩm phán đã nói với các luật sư rằng bà ta không có thẩm quyền quyết định vụ án này, và phải xin chỉ đạo từ cấp trên. Bà ta đã tuyên phán quyết vào tháng 5 năm 2019.

Bà Kháng đã được thả vào ngày 29 tháng 9 năm 2019 sau khi mãn hạn tù.

Trước lần bị kết án gần nhất, cả hai người phụ nữ này đều từng bị cầm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 3 năm 2009 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tả thụ án bốn năm còn bà Kháng thụ án một năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/31/395236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180580.html

Đăng ngày 08-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share