Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2019] Bà Trương Học Mai đã bị giam hơn bảy tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Phiên tòa dự kiến xét xử bà vào ngày 22 tháng 10 năm 2019 tại Tòa án quận Vận Hà đã bị hoãn trước giờ giờ khai mạc 13 phút. Thẩm phán chủ tọa vẫn chưa thông báo về thời gian của phiên xét xử mới.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương, gần 50 tuổi, đã bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2019 và từ đó đến nay, bà vẫn bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Thương Châu.

Có thông tin rằng bà Trương, cư dân huyện Nam Bì, tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát bắt giữ sau khi họ nghi ngờ bà đã treo các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư thuộc huyện Nam Bì.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Tòa án quận Vận Hà đã thông báo cho luật sư của bà Trương rằng họ sẽ xét xử bà vào ngày 22 tháng 10.

Luật pháp quy định tòa án phải thông báo cho bị đơn về phiên tòa ít nhất ba ngày trước ngày xét xử. Tuy nhiên, mãi đến sáng ngày 21 tháng 10, nhân viên tòa án mới thông báo cho bà Trương về phiên tòa xét xử bà.

Vào lúc 8 giờ 47 phút sáng ngày 22 tháng 10, tòa án đã thông báo cho luật sư và gia đình bà Trương rằng một thành viên trong hội đồng xét xử bị ốm và phiên xét xử bị hoãn lại.

Việc bà Trương bị bắt giữ đã khiến gia đình bà sống trong đau khổ và áp lực, đặc biệt là cô con gái đang học năm cuối trung học của bà. Chị gái bà Trương và anh rể cũng chịu áp lực to lớn trong khi chăm sóc cho con gái của bà Trương.

Bài liên quan:

Hà Bắc: Người mẹ đơn thân bị bắt giữ hai tháng trước kỳ thi đại học của con gái


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/27/395082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/2/180578.html

Đăng ngày 08-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share