Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2019] Bà Vương Hà Anh, một cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương đã kháng cáo bản án.

Bà Vương bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ban đầu bà bị tạm giam hành chính 15 ngày, sau đó bị chuyển sang diện giam giữ hình sự vào ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Bà bị cáo buộc “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được hệ thống pháp luật Trung Quốc ‘quy chuẩn’ nhằm khép tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển sang Tòa án Quận Cao Tân vào đầu tháng 5 năm 2019.

Bà bị đưa ra hầu tòa vào ngày 24 tháng 10, và luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng của bà Vương và không có luật nào của Trung Quốc quy định việc tu luyện pháp môn này là phạm pháp hay xác định rằng pháp môn này là tà giáo.

Ông cũng chỉ ra việc tu luyện Pháp Luân Công của bà Vương không hề gây hại cho bất kỳ ai, huống hồ là phá hoại việc thực thi pháp luật. Thẩm phán đã kết án bà Vương vào cuối phiên tòa.

Bài liên quan:

Tứ Xuyên: Một phụ nữ đối mặt với việc bị xét xử chỉ vì đức tin của mình, luật sư lần thứ tư mới nộp được tài liệu cần thiết cho vụ án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/26/395048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180551.html

Đăng ngày 08-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share