Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2019] Một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án một năm tù giam vì đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, bà Trương Lệ Quyên đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát đĩa DVD chân tướng Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Phủ Thuận, lính canh thường xuyên đánh đập bà và khiến bà phải chịu rất nhiều hình thức ngược đãi cả về thân thể lẫn tinh thần với mục đích buộc bà phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Sau một tháng bị tra tấn, bà Trương bị huyết áp cao, thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, bà Trương bị Tòa án khu Vọng Hoa triệu tập. Bà tự bào chữa vô tội cho mình và hủy bỏ tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công mà bà bị buộc phải ký ngược lại với ý nguyện của mình tại trại tạm giam.

Sau đó một tháng, thẩm phán đã kết án bà một năm tù giam.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trương trở thành mục tiêu của cảnh sát. Ngày 7 tháng 2 năm 2004, bà bị bắt sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị tê liệt sau khi bị tra tấn tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, nhưng bà đã phục hồi sau khi được về nhà và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/11/394454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180355.html

Đăng ngày 30-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share