Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-06-2019] Cách đây 20 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Tòa nhà Quốc hội tiểu bang California ở Sacramento để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt các tội ác của họ. Ông Randy Voepel, nghị sỹ Quốc hội tiểu bang, đã phát biểu tại buổi mít tinh và bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho biết ông tôn trọng những nỗ lực kiên định và ôn hòa của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua.

1a69369dd9ddf35b897aa5431b6a75fc.jpg

18725fa646b3b491cb965f3b09aba583.jpg

8570ba9ccc1a9a37b75d473888c9b1ab.jpg

Ngày 11 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công từ Bắc California đã tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội tiểu bang California ở Sacramento để giới thiệu tới mọi người về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Hoạt động của các học viên bao gồm dựng quầy thông tin, tổ chức triển lãm ảnh, biểu diễn các bài công pháp tường hòa và tổ chức mít tinh. Họ mong muốn giúp các nghị sỹ và nhân viên quốc hội bang cũng như công chúng hiểu được các loại tra tấn được sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo đến thế nào.

0095f47e5f409503c911af4479830f20.jpg

Ông Randy Voepel, nghị sỹ Quốc hội tiểu bang California, phát biểu tại buổi mít tinh

Phát biểu tại buổi mít tinh, ông Randy Voepel bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên và chỉ ra rằng họ chưa bao giờ bỏ cuộc khi tiếp tục phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại với người dân thế giới một cách ôn hòa và lý trí. Ông cảnh báo mọi người không nên có bất cứ kỳ vọng nào đối với ĐCSTQ. Ông kêu gọi mọi người đứng lên phản đối ĐCSTQ và ủng hộ các học viên, những người được ông gọi là “những người đấu tranh vì tự do và những người xuất chúng giàu tinh thần tự do”.

Ông Voepel, nghị sỹ Quốc hội bang, là người đầu tiên ở Hoa Kỳ ban hành tuyên bố cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2000, bất chấp những áp lực và sự phản đối của Lãnh sự quán Trung Quốc. Hiện ông cũng là nghị sỹ duy nhất của Quốc hội bang từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

e5055183ce7e33e0e199fb4d9a3e8a3f.jpg

Tiến sỹ Alejandro Centurion của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) ở California lên án những bác sỹ đã thông đồng với ĐCSTQ và biến dao mổ của mình thành vũ khí giết người

Trong cuộc bức hại, một số bác sỹ đã thông đồng với ĐCSTQ và tham gia thu hoạch nội tạng từ những học viên Đại lục không chịu từ bỏ đức tin cho các ca cấy ghép. Tiến sỹ Alejandro Centurion, đại diện của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) ở California lên án những hành động của ĐCSTQ. Ông nói thật khó tin khi những bác sỹ này, những người đáng lẽ phải bảo vệ sinh mạng và cứu người, lại biến chiếc dao mổ của mình thành vũ khí giết người. Ông miêu tả những gì đang xảy ra đối với các học viên ở Trung Quốc và nói rằng đó là một trong những tội ác y khoa khủng khiếp nhất trong lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/388757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/18/178119.html

Đăng ngày 20-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share