Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Một cư dân thành phố Mang, tỉnh Vân Nam bị kết án năm năm tù chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Ngô Hưng Minh, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2018, sau khi bị tố giác đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đến nhà lục soát và tịch thu của ông máy tính và vài chiếc điện thoại di động.

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, Toà án thành phố Bảo Sơn đã kết án tù và phạt ông Ngô mức tiền 10.000 nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Toà Trung thẩm Bảo Sơn vào tháng 6 nhưng đơn kháng cáo của ông đã bị từ chối.

Tháng 7 năm 2019, ông Ngô bị chuyển từ Trại tạm giam Long Lăng tới trại tạm giam số 1 tỉnh Vân Nam.

Lần kết án mới đây của ông Ngô xảy đến chỉ sau hai năm ông được thả khi mãn hạn năm năm tù trước đó vì đức tin của mình. Ngoài ra, ông cũng bị giam giữ ba lần ở các trại lao động cưỡng bức với tổng thời hạn là bảy năm trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2009.

Trong 12 năm đứng sau song sắt, ông đã bị đe dọa, bị tra tấn, bị biệt giam và không được phép gặp gia đình vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Lính canh cũng bắt ông phải lao động nặng nhọc mà không trả thù lao, ngay cả khi ông tuyệt thực để phản đối bức hại.

Cơ quan nơi ông làm việc đã sa thải ông sau khi ông bị bắt vì thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2000.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179387.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share