Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Mới đây một toà án địa phương ở thành phố Phù Dư tỉnh Cát Lâm đã bí mật kết án một cư dân với thời hạn 11 năm tù chỉ bởi đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Khánh từng bị bắt giữ trước đó vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Sau lần bị bắt giữ này, ông buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại. Tuy nhiên, bốn năm sau, vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông lại bị bắt tại căn hộ ông thuê ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm.

Sau 11 ngày bị giam cầm vào tháng 7 năm 2015, ông Lưu xuất hiện một số triệu chứng nghiêm trọng và ông cũng thường xuyên bị sách nhiễu sau khi được tại ngoại nên ông đã quyết định sống xa nhà để tránh cảnh sát.

Cảnh sát đã mở lại vụ án của ông chỉ vài ngày sau lần ông bị bắt gần đây nhất. Ông Lưu đã ra hầu tòa vào ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Tòa án Phù Dư.

Vì không đủ thời gian để thuê luật sư nên ông Lưu đã tự bào chữa cho mình và lập luận rằng ông không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và kiên định đức tin của mình.

Theo người vợ đã tham dự phiên xét xử, ông Lưu trông hốc hác. Ông bị băng trên đầu và có ống nhựa truyền thức ăn ở mũi.

Ban đầu, vợ ông nghĩ rằng ông đang tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại nên đang bị bức thực. Nhưng đến ngày 29 tháng 8, khi bà được mời đến Trại tạm giam Phù Dư để thúc giục chồng ăn thì ông Lưu đã nói với bà rằng không phải ông đang tuyệt thực mà là ông ăn vào thứ gì thì đều bị nôn ra hết.

Sau đó, từ một nguồn thông tin nội bộ, vợ ông Lưu biết được rằng thẩm phán đã kết án chồng bà 11 năm tù vào đúng ngày bà đến gặp ông, tức là khoảng hai tuần sau khi ông bị bắt.

Báo cáo liên quan:

Sau bốn năm trốn chạy, một người đàn ông ở Cát Lâm bị bắt và bị xét xử vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công

Cảnh sát đột nhập vào nhà và đe dọa gia đình học viên

Hai học viên Pháp Luân Công ở huyện Phù Dư tỉnh Cát Lâm bị bức hại

Ông Lưu Khánh bị tra tấn tàn bạo tại Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179268.html

Đăng ngày 23-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share