Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 19-09-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Stuttgart và khu vực xung quanh đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Stuttgart để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc.

Stuttgart là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Baden-Wurmern, Đức. Một số tập đoàn lớn có trụ sở tại Stuttgart như Porsche, Bosch, Mercedes-Benz, Daimler AG và Dinkelacker Beers.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin trên phố King (Königstraße), phố đi bộ nổi tiếng với nhiều cửa hàng và quán ăn thu hút nhiều người dân địa phương và du khách.

d9871f511aab056cda79969738808c6b.jpg

Mọi người ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại tại Trung Quốc

e7cbbb7998a1fae62ba79ee0ae901f00.jpg

511f6d95172dd1d9bed2be330797b2d6.jpg

Người qua đường thể hiện sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Trong khi một học viên trò chuyện với một cô gái trẻ về những trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô, từ “thiền định” đã khiến một phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua chú ý. Bà liền dừng lại và tham gia vào cuộc trò chuyện. Sau khi nghe về việc các học viên ở Trung Quốc bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ, và nhiều người bị mổ lấy nội tạng để bán cho các bệnh nhân ghép tạng, bà lập tức ký vào bản kiến nghị lên án sự tàn bạo của hành vi thu hoạch nội tạng này.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đưa cháu trai của họ đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Họ ký bản kiến nghị, và nói rằng họ muốn cậu bé tìm hiểu sự thật về môn tu luyện và cuộc bức hại, bởi cậu còn quá trẻ để ký bản kiến nghị.

Hai vợ chồng người Đức cho hay họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng giết nhiều sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, nhưng họ vẫn thấy kinh hoàng khi biết chính quyền cộng sản này thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người chồng nhận xét rằng anh thường cảm thấy thiếu tự do ở Đức, nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Anh rất mong thế hệ trẻ Trung Quốc sẽ tìm hiểu lịch sử và sự thật, để nhận ra sự tuyên truyền của chế độ cộng sản ở đất nước mình.

Một phụ nữ trẻ đến từ Ý trò chuyện với các học viên bằng tiếng Anh và sau đó cô chia sẻ thông tin với một chàng trai trẻ đến từ Rumani. Cả hai đều ký vào bản kiến nghị.

Nhiều người Trung Quốc đã đến quầy thông tin và nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tại sự kiện này, các học viên đã thu thập được khoảng 100 chữ ký và phát tặng được hơn 1.000 tờ rơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/19/393530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/24/180029.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share