Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 15-09-2019] Đoàn Nhạc Tian Guo đã được mời tham gia Lễ Diễu hành Mùa Thu hoạch của Vịnh Hawke lần thứ 68 vào ngày 14 tháng 9 năm 2019. Đại lễ diễu hành chào đón mùa xuân ở Nam bán cầu này được tổ chức vào tháng 9 hàng năm tại thành phố Hastings, Vịnh Hawke ở Đảo Bắc, New Zealand. Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công được khán giả chào đón nồng nhiệt.

6ee753106401733fd1ca9c8965a1dbfb.jpg

5780a40a2b48bfe3437eb5d40299f3bf.jpg

1b569d20ba6f97e3397c2ba4291d36f7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ Diễu hành Muà Thu hoạch của Vịnh Hawke tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2019

Ông Te Rangi Huata, nhà tổ chức lễ diễu hành này, cho biết: “Khoảng 1.500 người đến từ 55 nhóm, bao gồm các cộng đồng, trường học và doanh nghiệp đã tham gia diễu hành ngày hôm nay. Ước tính có khoảng 25.000 khán giả. Đây là lễ diễu hành lớn nhất Vịnh Hawke và được cộng đồng xung quanh ủng hộ. Tất cả cộng đồng của chúng ta tề tựu lại cùng nhau. Điều đó tượng trưng cho việc chúng ta sẽ thịnh vượng hơn trong năm tới.”

Mọi người đã tập trung tại tuyến phố diễu hành từ lúc 10 giờ sáng, và vui mừng reo hò khi ban tổ chức tuyên bố bắt đầu lễ diễu hành.

Nhiều người vỗ tay theo nhịp trống của Đoàn Nhạc Tian Guo. Theo sau đoàn nhạc là một thuyền hoa được trang trí rực rỡ với các học viên trong trang phục thiên nữ vẫy chào mọi người. Nhiều khán giả cũng vẫy tay chào lại họ. Đoàn diễu hành của các học viên, trong đó có đội múa rồng, được hoan nghênh nhiệt liệt và nhận được nhiều tiếng reo hò cổ vũ. Một số người đã chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành.

Các học viên cũng phát tặng tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp cùng với hoa sen giấy, vốn được nhiều người rất yêu thích.

d45204208243ccbd75c5814e64a50a1a.jpg

Bà Peggy cho biết Đoàn Nhạc Tian Guo là đoàn diễu hành yêu thích của bà

Bà Peggy, cư dân thành phố Hastings, khen ngợi Đoàn Nhạc Tian Guo. Bà thốt lên: “Đoàn diễu hành của họ thực sự rất bắt mắt! Tôi rất thích họ! Tôi yêu âm nhạc của họ. Tôi thích xem cách họ biểu diễn với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Âm nhạc là ngôn ngữ phổ quát nhất trên thế giới – loại ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều có thể hiểu cho dù chúng ta đến từ đâu. Tôi cảm thấy rất vui khi nghe nhạc của họ. Đoàn nhạc này rất có kỷ luật và âm nhạc của họ thật hoàn hảo. Họ là nhóm mà tôi thích nhất trong lễ diễu hành này.”

Cô Chahat cùng mẹ là bà Charan, di cư từ Ấn Độ đến New Zealand bảy năm trước, cho biết năm nào họ cũng đi xem lễ diễu hành này. Họ nói rằng họ đặc biệt yêu thích âm nhạc của Đoàn Nhạc Tian Guo và hy vọng đoàn nhạc sẽ tham gia [lễ diễu hành này] hàng năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/15/393335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179947.html

Đăng ngày 19-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share