Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-09-2019] Vào hôm 14 tháng 9 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp tại Nhà thờ Cologne, Đức để giới thiệu môn tu luyện thiền định ôn hòa này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc. Cologne là thành phố đông dân thứ tư của Đức và Nhà thờ Cologne là một trong những điểm du lịch thu hút du khách nhất của quốc gia này. Trong thời gian diễn ra các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc.

f41fb8981a8a25bd48f6bd8308432a77.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trước Nhà thờ Cologne hôm 14 tháng 9 năm 2019

Các hoạt động của các học viên trùng ngày với Lễ hội Trung Quốc đang diễn ra gần đó. Nhiều người tham dự Lễ hội Trung Quốc cũng dừng lại trước các hoạt động của các học viên. Sau khi các học viên giải thích sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số sinh viên và cư dân Trung Quốc đã quyết định rời bỏ tổ chức này bằng việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

851386efcb77618df3268dc5a2dcfb28.jpg

7be9d2dbbfdf58fa9e5d0c1ff3f44246.jpg

3320da7d68a6db5518642c1d141e98aa.jpg

b74c6874334d01ef6b4bdfd4005727d3.jpg

Người đi bộ trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Cư dân địa phương: Cần phổ biến việc này cho xã hội quốc tế biết

Một cặp vợ chồng đến từ Bavaria đã dừng lại trò chuyện cùng các học viên Pháp Luân Công. Họ cho biết họ từng sang Trung Quốc trong những ngày cuối cùng của Cách mạng văn hóa hồi năm 1976. Họ nói những gì họ đã trông thấy dạo đó thật đáng kinh hoàng. Một học viên đã nói chuyện với họ về sự ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ, và cho họ biết về sự kinh hoàng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Hai vợ chồng đã sốc và người chồng nhận xét: “Nó thậm chí còn tồi tệ hơn những gì chúng tôi từng thấy trong chuyến đi của chúng tôi. Ngay cả động vật cũng không thể làm chuyện quá điên rồ như thế.”

Hai phụ nữ ngoài 40 tuổi đã dừng chân tại quầy thông tin. Một người nói với người còn lại: “Đây là Pháp Luân Công. Pháp môn mà trước đây tôi đã từng nói với bà. Sự tàn bạo mà họ phải chịu do ĐCSTQ gây ra là nằm ngoài sức tưởng tượng.” Cả hai người phụ nữ này đều đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một phụ nữ trung niên cũng dừng lại để ký tên vào bản kiến nghị. Cô khích lệ các học viên: “Các bạn cần phổ biến việc này cho xã hội quốc tế biết, theo đó, các quan chức chính phủ đó có thể trợ giúp các bạn.”

Sinh viên Trung Quốc: Các bạn phải tiếp tục

Một sinh viên đến từ Trung Quốc Đại lục đặt ba lô của anh xuống đất rồi bắt đầu trò chuyện với các học viên. Anh cho biết anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh còn nói với một học viên: “Các bạn phải tiếp tục thực hiện việc này và đừng bỏ cuộc!” Anh giải thích đôi khi du khách Trung Quốc có thể tỏ ra không quan tâm bởi vì họ sợ. Nhưng trong tâm, họ thực sự muốn nghe thông tin này.

Hai sinh viên Trung Quốc vừa mới tới Đức đã ghé quầy thông tin lúc chạng vạng tối, một trong hai người đã có cuộc trò chuyện hồi lâu cùng một học viên. Học viên này đã giải thích tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công và sự thật về vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn, vốn là do ĐCSTQ đã dàn dựng vào năm 2001 để kích động thù hận đối với các học viên Pháp Luân Công.

Sau đó, học viên này đã trả lời các câu hỏi của cậu sinh viên và giải thích rằng về cơ bản ĐCSTQ đi ngược lại các giá trị truyền thống và điều này dẫn đến việc nó muốn đàn áp Pháp Luân Công. Hai sinh viên cùng tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và trước khi họ rời đi, họ đã lấy cuốn Chín Bài bình luận về Đảng Cộng sản và những tài liệu khác.

Cư dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong ngày 12 tháng 9 năm 2019, ngày khai mạc Lễ hội Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Đức đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Trung Quốc. Các thành viên đến từ một số nhóm như Tổ chức Ân xá Quốc tế, các nhà thờ tại gia (tín đồ Cơ đốc giáo), và nhóm học viên Pháp Luân Công, đã tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, có ít nhất 7 người Trung Quốc tham gia kháng nghị đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cùng hai tổ chức thanh niên của nó là Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi lục tuần kể với các học viên rằng ông tới Đức để thăm gia đình. Ông cho hay, nhờ sự giúp đỡ của một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công, ông đã làm tam thoái ở Trung Quốc rồi.

Người đàn ông này nhận xét: “Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công] chẳng thích gì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là lý do vì sao mà hắn ta đàn áp Pháp Luân Công.”

Ông tán thành việc tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe và chỉ dẫn [con đường] tâm linh. Ông nói: “Khi một người quá chấp trước vào sở hữu vật chất, nó có thể làm tổn hại cả thân lẫn tâm của người ấy.” Ông còn nói thêm rằng ông muốn lên trang web FalunDafa.org để tìm hiểu thêm về pháp môn này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/16/393398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179959.html

Đăng ngày 21-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share